Pháp luật

Cảnh sát bao vây khách sạn ở Sài Gòn bắt nghi can buôn ma tuý

Xác định gã đàn ông người Campuchia giao dịch ma tuý trong khách sạn, nhiều trinh sát bí mật vây ráp, ập vào khống chế.

Ngày 14/11, Công an quận Bình Tân (TP HCM) tạm giữ hình sự Kouch Pheng Leng (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) về hành vi Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Kouch Pheng Leng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy.

Trước đó, trinh sát phát hiện Leng liên quan đường dây cung cấp ma tuý tổng hợp cho dân chơi Sài Gòn với số lượng lớn. Nghi can thường xuyên thuê khách sạn để giao dịch.

Chiều hai hôm trước, xác định Leng vừa đến TP HCM, nhiều trinh sát Công an quận Bình Tân âm thầm vây ráp khách sạn Đông Đô trên đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A. Khi cánh cửa phòng vừa bị đạp tung, Leng bị khống chế cùng gần 2.000 viên ma tuý tổng hợp, nhiều ngoại tệ.

Khai với cơ quan điều tra, Leng thừa nhận lấy thuốc lắc ở Campuchia, do một người Trung Quốc bán giá 100.000 đồng mỗi viên. Biết tiếng Việt, hắn mang "hàng" đến Sài Gòn bán cho các mối giá 150.000 đồng, mỗi chuyến lãi hàng trăm triệu đồng.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy.

Tránh bị cảnh sát phát hiện, Leng thường thuê các khách sạn, nhà nghỉ để làm nơi giao dịch.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tác giả: Nhật Vy

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP