Xã hội

Cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, sáng nay (6-3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ, gây mưa rào và dông rải rác. Ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn từ nay đến ngày mai (7-3) đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong ngày hôm nay và ngày mai (7-3) các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày và đêm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét.

Khu vực Hà Nội, hôm nay (6-3) trời nhiều mây, có lúc có mưa; ngày 7-3 nhiều mây, có mưa. Từ đêm nay trời trở rét.

Cảnh báo: Từ nay đến ngày mai (7-3), ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ ngày hôm nay, ở bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6-3 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi hơn 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, phía nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ; riêng vùng núi 32-34 độ, có nơi hơn 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 35-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi hơn 35 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.

Tác giả: Hà Thành

Nguồn tin: Báo Nhân dân

  Từ khóa: sét , dông lốc , mưa đá

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP