Xã hội

Cần Thơ có 75 ca dương tính nCoV mới, đề xuất lập thêm bệnh viện dã chiến

Cần Thơ ghi nhận thêm 75 ca dương tính, Sở Y tế cho biết sẽ trình UBND TP xem xét thành lập thêm Bệnh viện dã chiến ở Thới Lai.

Chiều 22/7, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận thêm 75 ca dương tính nCoV.

Trong đó, 24 ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm; 36 người là F1 của các ca bệnh đã công bố; 2 trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa và 8 qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

Ngành chức năng thành phố đã truy vết được 171 F1, 121 F2 của các ca nói trên. Như vậy đến nay, TP Cần Thơ đã có 339 ca dương tính và 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 ở Cần Thơ

Trong ngày 22/7, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng ban hành đề án lập Bệnh viện dã chiến huyện Thới Lai để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân với hơn 12.000 người, sau khi nơi đây ghi nhận các dương tính.

Hiện, thành phố đã kích hoạt hai bệnh viện dã chiến quận Bình Thủy và Cái Răng với quy mô mỗi nơi 100 giường bệnh.

Hơn 1.900 công nhân ở Khu Công nghiệp Sa Đéc âm tính

Đồng Tháp, chỉ từ 6h sáng 22/7 đến 12h trưa cùng ngày, tỉnh ghi nhận 117 ca dương tính mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng vừa chỉ đạo trong ngày 22/7, TP Sa Đéc phải hoàn thành lấy mẫu cho hơn 4.300 người dân các vùng có nguy cơ cao, trong đó có khoảng 1.600 tiểu thương ở các chợ trên địa bàn.

Chiều nay, theo kết quả từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp, 1.986 mẫu xét nghiệm khẳng định Realtime RT-PCR (mẫu gộp 10) của công nhân ở 18 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Sa Đéc đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tác giả: Thiện Chí

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP