Trong nước

Cán bộ đánh bài tại chốt kiểm dịch: 'Đánh bài quỳ cho...vui'

Chủ tịch huyện Thiệu Hóa cho hay nhóm người này đánh bài quỳ, không phải ăn tiền nhưng đều phải làm kiểm điểm.

Liên quan đến thông tin cán bộ đánh bài tại chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi, tối ngày 11/3, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xác nhận và cho biết, Chủ tịch UBND huyện đã có chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm việc này.

Theo đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày, nhiều người dân đi qua chốt kiểm dịch trên tuyến tỉnh lộ 506, qua địa bàn thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa), nhưng không thấy cán bộ chức năng làm nhiệm vụ, mặc xe cộ ra vào.

Hình ảnh nhóm người ngồi đánh bài tại chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: NLĐ

Nhìn vào phòng trạm bơm (nơi đặt chốt kiểm dịch), người dân thấy 4 người được cho là cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi đang ngồi đánh bài.

Nói về việc này, ông La Đình Khanh, Phó Chủ tịch thị trấn Vạn Hà xác nhận có một số cán bộ đánh bài, nhưng chỉ "đánh bài quỳ cho vui". "Địa phương đã họp, kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh ngay", ông Khanh nói.

Còn ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho hay, ông đã yêu cầu làm rõ sự việc. "Cán bộ bỏ trực khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp là không được", ông Súy nói.

Theo quy định, chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi có 3-4 cán bộ, gồm thú ý, Công an huyện và một cán bộ xã, thị trấn nơi lập chốt. Những người tham gia phải giám sát người và phương tiện ra vào vùng dịch 24/24h nhằm hạn chế dịch lây lan.

Chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi trên tỉnh lộ 506 được thành lập sau khi phát hiện ổ dịch ở xã Thiệu Phúc một tuần trước. Huyện Thiệu Hóa đã thành lập nhiều chốt kiểm dịch đóng trên các tuyến đường liên thôn, xã từ Thiệu Phúc đi ra.

Trước đó, ngày 24/2, ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên bùng phát tại Thanh Hóa được phát hiện tại hộ gia đình ông Lê Văn Thanh (ngụ thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long). UBND huyện Yên Định đã công bố dịch, đồng thời tiêu hủy 226 con heo.

Đến ngày 6/3, ổ dịch tả lợn thứ 2 được phát hiện tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa với 10 con heo được tiêu hủy.

Tuy nhiên, đến ngày 10/3, 4 xã Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Long, Thiệu Trung cũng đã xuất hiện dịch tả. Ngay trong đêm 10 và sáng ngày 11/3, Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tiêu hủy 123 con heo có trọng lượng hơn 7,5 tấn của 6 hộ gia đình ở 4 xã trên.

Tác giả: Mai Thùy

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP