Xã hội

Cán bộ chính sách xã ghim tiền hỗ trợ sử dụng điện của hộ nghèo

Mặc dù số tiền hỗ trợ hộ nghèo sử dụng điện đã được rút toàn bộ trong năm 2022, thế nhưng, bà Nguyễn Thị Liễu - Cán bộ chính sách xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa không chi trả hết cho người dân theo đúng quy định...

Nằm cách trung tâm hành chính huyện gần 30km, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa là một trong những xã nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2022, toàn xã Yên Thắng hiện có 504 hộ nghèo và 17 hộ dân sinh sống tại vùng không có điện, các hộ dân này được Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng điện sinh hoạt hàng tháng.

Người dân địa phương cho biết, từ giữa tháng 1/2023, họ mới nhận được tiền hỗ trợ sử dụng điện còn lại của năm 2022.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2021, việc chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ dân sống ở vùng không có điện trên địa bàn xã Yên Thắng được thủ quỹ xã Yên Thắng thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Thế nhưng, từ năm 2022, việc chi trả tiền hỗ trợ hộ nghèo sử dụng điện được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Liễu - cán bộ chính sách xã Yên Thắng thực hiện thì phát sinh những bất thường, khiến dư luận bất bình. Cụ thể, nhiều hộ dân thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng điện năm 2022 nhưng đến đầu năm 2023 mới chỉ nhận được 6 tháng tiền hỗ trợ. Sau khi sự việc được người dân phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, đôn đốc bà Liễu mới chi trả số tiền hỗ trợ còn lại của năm 2022.

Qua tìm hiểu, có rất nhiều hộ nghèo tại xã Yên Thắng đều được nhận tiền hỗ trợ sử dụng điện sinh hoạt năm 2022 vào thời điểm tháng 1 và tháng 2/2023. Một người dân địa phương cho hay, khoảng giữa tháng 1/2023, bà Liễu, cán bộ UBND xã Yên Thắng gọi lên xã nhận tiền điện. Khi nhận tiền, bà Liễu bảo ký vào 3 tờ giấy và nhận được 330.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Liễu - Cán bộ chính sách xã Yên Thắng, người trực tiếp chi trả tiền hỗ trợ tiền sử dụng điện cho các hộ dân lý giải, việc chi trả chậm là do rút tiền về chậm (cận Tết), lần đầu tiên chi trả tiền sử dụng điện (trước do Thủ quỹ thực hiện) lúng túng, công việc chuyên môn nhiều... nên đã trả gộp 2 quý 330.000 đồng / 1 lần/ 1 hộ để tiện theo dõi. Các bản khác đều đã chi trả hết trước Tết, riêng bản Vặn có đông hộ nghèo nên chi trả chậm hơn, mới đây, tiếp tục chi trả số tiền hơn 177 triệu cho các hộ còn lại và đã hoàn thiện việc chi trả đầy đủ số tiền Nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng điện năm 2022 cho người dân, bà Liễu cho biết thêm.

Trả lời báo chí, ông Quách Văn Hoan - Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Lang Chánh, cho biết: Việc chi trả hỗ trợ tiền điện sinh hoạt theo quy định bà con phải được nhận theo quý chứ không phải để dồn tới 4 quý mới trả 1 lần. Vì việc cấp phát chi ngân sách xuống xã, huyện đã làm theo đúng quy định cấp về địa phương theo từng quý và đặc biệt không có việc cuối năm mới cấp tiền điện một lần, ông Hoan khẳng định.

Báo cáo của UBND xã Yên Thắng cũng khẳng định: Năm 2022 xã Yên Thắng có 521 hộ thuộc diện được hỗ trợ tiền điện, trong đó 504 hộ nghèo, 17 hộ thuộc vùng không có điện, số tiền điện năm 2022 đã rút đầy đủ cả 4 quý, Quý I rút ngày 31/5/2022; số tiến là 85.965.000đ. Quý II rút ngày 12/8/2022; số tiền là 85.965.000. Quý III rút ngày 28/11/2022; số tiền là 85.965.000 và IV rút ngày 22/12/2022; số tiền là 85.965.000đ. Tổng số tiền đã rút là 343.860.000đ. Sau khi nghe báo cáo của bà Nguyễn Thị Liễu và qua kiểm tra tình hình thực tế, UBND xã Yên Thắng khẳng định, số tiền Nhà nước hỗ trợ người dân bị cấp thiếu là do bà Nguyễn Thị Liễu sử dụng vào mục đích cá nhân chứ không phải do UBND xã ghim lại như thông tin phản ánh.

Ông Lương Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Yên Thắng cho biết: UBND xã đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Liễu hoàn tất việc chi trả số tiền còn thiếu cho người dân, xã cũng đã có báo cáo giải trình sự việc gửi lên UBND huyện.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP