Tin địa phương

Cả xã hốt hoảng vì 2 tên trộm…"nhanh như chớp"

Thông tin vụ mất trộm giữa ban ngày của nhà chị Liên chưa lắng xuống thì người dân xã Quảng Liên (Quảng Bình) lại lo lắng vì trộm đột nhập nhà anh Long cạy cửa phá két sắt.

Sáng 11-8, Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin vừa điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở địa bàn xã Quảng Liên (huyện Quảng Trạch) gây xôn xao dư luận.

Công an huyện này cũng đã tạm giữ 2 tên trộm, gồm: Trần Ngọc Vĩnh (SN 1991) và Trần Ngọc Hải (SN 2000), đều ở xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Ngọc Vĩnh (trái) và Trần Ngọc Hải

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 6-8, chị Trần Thị Lâm (SN 1972, trú tại thôn 3, xã Quảng Liên) vừa tháo 1 dây chuyền bạc trị giá khoảng 5 triệu đồng để ở trong nhà và ra ngoài sân có chút việc. Chỉ 3 phút sau khi quay trở vào thì dây chuyền "không cánh mà bay".

Tiếp đến, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7-8, nhà anh Trần Thăng Long (SN 1977, ở thôn 5, xã Quảng Liên) bị trộm đột nhập vào nhà cạy két sắt trộm cắp nhiều tài sản. Chỉ trong 2 ngày, người dân ở xã này hoang mang trước thông tin có "siêu trộm" xuất hiện.

Tang vật vụ án mà Trần Ngọc Hải gây ra

Sau thời gian ngắn tích cực điều tra, xác minh và truy tìm thủ phạm, Công an huyện Quảng Trạch đã làm rõ Trần Ngọc Vĩnh chính là đối tượng trộm cắp dây chuyền của chị Trần Thị Lâm. Vĩnh khai nhận thêm, trước đó có đột nhập vào nhà chị Lâm trộm cắp điện thoại di động và tiền.

Cơ quan công an cũng xác định Trần Ngọc Hải chính là thủ phạm gây ra vụ trộm của gia đình anh Trần Thăng Long. Hải, khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên lấy 1 thanh kim loại dài khoảng 30cm rồi cạy cửa đột nhập nhà anh Long, vào phòng ngủ cạy cửa két sắt lấy 1 lắc tay vàng, 1 nhẫn vàng có gắn mặt đá màu bạc, sau đó mang tài sản trộm được tới chợ Ba Đồn bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tác giả: H.Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP