Xã hội

Cá chết nổi trắng sông Bàu Giang

Chiều 29/4, cá trên sông Bàu Giang (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) chết la liệt, nổi trắng cả một đoạn sông. Tình trạng cá chết chưa rõ nguyên nhân kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ khiến người dân lo lắng.

Khoảng 15h ngày 29/4, nhiều người dân lưu thông qua cầu Bàu Giang (quốc lộ 1A, huyện Tư Nghĩa) đều bất ngờ khi thấy cá dưới sông bắt đầu chết la liệt.

Tình trạng cá chết bắt đầu xuất hiện vào khoảng 15h ngày 29/4, cá chết nổi trắng đoạn sông dài

Ông Nguyễn Tấn Hải (thị trấn La Hà, Tư Nghĩa), cho biết, lúc đầu cá có biểu hiện lờ đờ, ngáp nước liên tục rồi chết hàng loạt. Lượng cá chết trôi về điểm cầu Bàu Giang mỗi lúc một nhiều hơn. Đến khoảng 17h, cá chết nổi trắng một đoạn sông trong đó có nhiều loại cá to từ 1 - 1,5 kg.

"Mùa nắng thì tình trạng cá chết rải rác vẫn thường xuất hiện nhưng số lượng rất ít. Lần này cá chết nhiều khủng khiếp. Từ bây giờ đến sáng mai chắc cá tiếp tục chết nhiều hơn", ông Hải cho biết.

Những loại cá nhỏ bằng 2 đến 3 ngón tay chết nhiều nhất, cá chết nổi trắng trong dòng nước đục ngầu.

Người dân địa phương cũng cho biết, do nắng nóng nên mấy ngày qua lượng nước trên sông Bàu Giang còn khá ít. Vào thời điểm cá chết, màu nước sông đen hơn so với mọi hôm.

Nhiều người dân đứng chờ bắt những loại cá to, có nhiều con cá to từ 1 - 1,5 kg cũng nổi lên mặt nước lờ đờ rồi chết

Tối 29/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tôn Long Nghênh - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tư Nghĩa, cho biết, ngay sau khi nhận được tin cá chết, phòng đã cử cán bộ đi dọc sông Bàu Giang kiểm tra, xác định nguyên nhân ban đầu.

"Kết quả kiểm tra cho thấy vị trí đầu tiên xuất hiện tình trạng cá chết nằm ở xã Nghĩa Điền. Tại vị trí này cá bắt đầu chết kéo dài đến đoạn cầu Bàu Giang. Lượng cá chết quá lớn nên ngay trong ngày mai UBND huyện Tư Nghĩa sẽ có cuộc họp khẩn để chỉ đạo tìm nguyên nhân", ông Nghênh nói.

Trước đó, đầu tháng 1/2018, cá trên sông Phủ (một nhánh của sông Bàu Giang gần vị trí cá chết hiện tại) chết hàng loạt. Tình trạng cá chết kéo dài khoảng 3 ngày, sau đó nhiều cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu nhưng vẫn không xác định được nguyên nhân cụ thể.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP