Tin địa phương

Bốn học sinh đi thả lưới giữa mưa lũ, một em trượt chân xuống sông chết đuối

Bốn học sinh cùng ra bờ sông Gianh thả lưới bắt cá. Bất ngờ một học sinh chết đuối vì trượt chân rơi xuống sông.

Nhánh sông nơi bốn học sinh đi thả lưới và một học sinh chết đuối - Ảnh: H.S

Chiều 26-9, ông Nguyễn Xuân Các - chủ tịch UBND xã Thuận Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) - xác nhận trên địa bàn vừa có một học sinh chết đuối khi đi thả lưới trên sông Gianh.

Hiện thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về gia đình lo mai táng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Thời điểm trên, bốn học sinh cùng học trung học cơ sở trên địa bàn rủ nhau xuống một nhánh nhỏ của sông Gianh để thả lưới bắt cá.

Sau đó em N.A.T., học sinh lớp 9 cùng nhóm, bất ngờ bị trượt chân xuống khu vực nước sâu, do không biết bơi nên đã bị đuối nước.

Những em còn lại chạy đi kêu cứu. Sau khi phát hiện sự việc, người dân ở khu vực gần đó nhảy xuống sông cứu, nhưng em T. đã tử vong.

Thời điểm bốn em nhỏ thả lưới trên sông Gianh, toàn tỉnh Quảng Bình vẫn đang có mưa rất lớn. Nước lũ trên sông Gianh đang dâng cao, gây ngập cục bộ một số khu vực trên địa bàn.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn chết đuối với học sinh trong mùa mưa lũ tại Quảng Bình.

Tác giả: QUỐC NAM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP