Pháp luật

Bóc đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Ngày 18.2, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND đồng cấp đề nghị truy tố tội “tổ chức đánh bạc” đối với hàng loạt bị can trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh.

Cụ thể, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND đồng cấp đề nghị truy tố tội “tổ chức đánh bạc” đối với Nguyễn Văn Thương (46 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Tấn Cường (ngụ H.Thăng Bình), Trần Công Cảnh (đều 28 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, cùng tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Tấn Bình (36 tuổi, ngụ H.Thuận An, Bình Dương).

Ngoài 4 bị can trên bị tạm giam, Công an Q.Cẩm Lệ còn khởi tố 5 bị can về tội "đánh bạc" và bị cấm rời nơi cư trú gồm Hồ Tấn Tư (33 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam), Lê Thành Lợi (28 tuổi, ngụ H.An Nhơn, Bình Định), Phạm Diệu Trị (28 tuổi, ngụ TX.Ba Đồn, Quảng Bình), Trần Đình Công (30 tuổi, ngụ H.Hiệp Đức, Quảng Nam), Trần Ngọc Đức (45 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ).

Theo điều tra, Bình cầm đầu đường dây cá độ bóng đá ở phía nam, móc nối với Cường mở rộng mạng lưới hoạt động ra miền Trung và chọn quán cà phê của Thương (ở 45 Tú Mỡ, Q.Cẩm Lệ) làm "sào huyệt". Cường, Thương thường chốt sổ thắng thua và thanh toán với Bình vào ngày thứ hai hằng tuần. Thống kê sơ bộ từ 1.3.2018 đến khi bị triệt phá ngày 28.6.2018, đường dây này tổ chức cá độ 159.815 USD, tương đương trên 3,1 tỉ đồng. Sau khi các "chân rết" bị bắt, Công an Q.Cẩm Lệ phải 3 lần vào Bình Dương mới bắt được Bình sau nhiều lần đón hụt.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP