Trong nước

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

Chiều 14/12, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị bàn giao chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam).

Trung tướng Lê Quang Minh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thủy và Đại tá Hồ Trọng Tuấn.

Tại hội nghị, căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm cán bộ và quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) đã bàn giao chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Người nhận bàn giao là Đại tá Hồ Trọng Tuấn, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Quang Minh đề nghị tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên để đồng chí Hồ Trọng Tuấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường hơn nữa đoàn kết thống nhất, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Lê Quang Minh yêu cầu đồng chí Hồ Trọng Tuấn khẩn trương cùng với Thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ nhà trường thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; chăm lo và giữ vững sự đoàn kết cao trong cấp ủy, chỉ huy nhà trường, giải quyết tốt mối quan hệ cấp trên, cấp dưới; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường.

Cùng với tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu rà soát lại kế hoạch công tác năm 2023, nhất là những việc đang thực hiện để triển khai hiệu quả; trước mắt hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, đào tạo các chuyên ngành theo kế hoạch năm học 2023-2024.

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP