Pháp luật

Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an phá 2 chuyên án, thu giữ 144 bánh heroin

Các đối tượng có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt; triệt để lợi dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán và đêm tối để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Rạng sáng 3/2 (Mồng Ba Tết), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ( BĐBP) và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Điện Biên chủ trì, phối hợp với các đơn vị phá thành công 2 đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ khu vực tam giác vàng qua Lào vào Việt Nam và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

BĐBP tỉnh Lào Cai lấy lời khai đối tượng Giàng Thị Sông

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng, thu 144 bánh heroin, 3 xe máy và nhiều tang vật khác.

Vụ thứ nhất, vào hồi 4h15 phút sáng nay (3/2), tại quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Ngầm Thỉn, xã Tận Thượng, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với lực lượng Phòng chống ma túy BĐBP tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn đã bắt quả tang 1 đối tượng, thu giữ tang vật là 72 bánh heroin.

Giàng Thị Sông cùng tang vật

Đối tượng bị bắt giữ là Giàng Thị Sông (SN 1988, trú tại xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), cùng tang vật là 72 bánh nghi là heroin, 1 xe máy và một số giấy tờ tùy thân khác. Ngay sau khi bắt đối tượng lực lượng phối hợp đã áp giải đối tượng về UBND xã Tân Thượng để tiến hành lấy lời khai.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Giàng Thị Sông khai đã được một đối tượng người Điện Biên thuê vận chuyển số hàng trên từ huyện Văn Bàn về Mường Khương (Lào Cai) với giá 10 triệu đồng. Vì hám lời, Sông đã đồng ý và đi từ Mường Khương xuống Văn Bàn nhận hàng. Trên đường vận chuyển số hàng trên thì bị phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Giàng Thị Sông bị bắt quả tang cùng tang vật

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tiếp đó, hồi 04h45, tại Ngã Ba Nậm He, xã Mường Tùng, huyện Mương Chà, tỉnh Điện Biên, BĐBP tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt Trang A Má (SN 1992, dân tộc Mông, trú tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên); thu tại chỗ 72 bánh hêrôin, 1 xe máy. Mở rộng điều tra, tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, lực lượng đánh án bắt tiếp 2 đối tượng trong đường dây là Tẩn A Chả (SN 1980, dân tộc Dao, trú tại xã Xa Phi Lìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) và Tráng A Lù (SN 1979, trú tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), thu 1 xe máy. Quá trình phá án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho CBCS và người dân.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc đầu năm 2022 chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022) và thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt tấn công tội phạm của lực lượng vũ trang luôn bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP