Trong nước

Bộ Công an tổng kết công tác đảm bảo an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tuy có rất ít thời gian chuẩn bị, song yêu cầu đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh hết sức nặng nề, đòi hỏi phải triển khai trên quy mô lớn.

Ngày 5/3, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị tổng kết.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông trong và ngoài nước. Số lượng phóng viên tới Việt Nam tham gia đưa tin lớn kỷ lục so với các sự kiện quốc tế trước đây, với hơn 2.600 phóng viên đến từ 281 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài và hàng trăm phóng viên báo chí trong nước. Thời điểm số phóng viên nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cũng rất sát với thời gian diễn ra Hội nghị.

Quá trình triển khai kế hoạch, các lực lượng thuộc Bộ Công an từ Bộ đến địa phương đã nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đảm bảo thống nhất trong hành động; đặc biệt là tinh thần, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật công tác, giữ vững địa bàn, vị trí của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ.

Bộ Công an cũng đã huy động phương tiện, lực lượng bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, thông tin liên lạc thông suốt, kết nối từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an đến Trung tâm chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương...

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên.

Tuy có rất ít thời gian chuẩn bị, song những yêu cầu đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh hết sức nặng nề, đòi hỏi phải triển khai trên quy mô rộng và cường độ hoạt động lớn. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, việc huy động, tổ chức, bố trí lực lượng; công tác chỉ huy, điều hành, tham mưu, thông tin liên lạc; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh lần này đã thể hiện sự tập trung, thống nhất, khoa học, hợp lý, hiệu quả, có nhiều sáng tạo. Do đó cần được phát huy trong thời gian tới, đồng thời cần tập trung nghiên cứu đúc kết thành các bài học kinh nghiệm, góp phần bổ sung lý luận Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan cần khẩn trương tổng kết, đánh giá công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong đợt này. Tiếp tục xem xét những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề xuất khen thưởng; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng phát triển, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tại Hội nghị tổng kết, Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 33 tập thể và 55 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

Tác giả: Việt Cường

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP