Pháp luật

BìnhThuận: Xô xát khi đi đòi nợ, một người bị đâm tử vong

Trong quá trình đòi nợ, giữa Triều và người nhà anh M. xảy ra xô xát. Bất ngờ, Triều rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ đối tượng Đặng Lê Hoàng Triều, SN 1983 ở thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h40 phút ngày 14/1, Triều chở theo vợ đến nhà anh M. ở thôn 3, xã Hàm Đức để đòi nợ. Tại đây, Triều không gặp M. mà gặp ông Trương T.A (SN 1969) là anh vợ của M., ngụ cùng địa chỉ.

Trong lúc này giữa 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại và xô đẩy nhau khiến vợ của Triều bị ngã. Thấy vậy, Triều rút dao mang sẵn trong người đâm ông T.A một nhát vào ngực.

Ngày lập tức, ông T.A được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện. Đối tượng Triều cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, trước đây Triều có làm việc cùng anh M., tại một phòng chức năng của huyện Hàm Thuận Bắc. Trong thời gian này, Triều có cho anh M. mượn một số tiền. Sau đó, cả Triều và M. cùng nghỉ việc.

Hiện, vụ việc đang được các ngành chức năng điều tra theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Đắc Phú

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP