Tin địa phương

Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình chỉ đạo xử nghiêm trường tiểu học lạm thu

Sau khi nghe cử tri phản ánh về việc một trường tiểu học trên địa bàn lạm thu đầu năm gây bức xúc dư luận, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo huyện Bố Trạch làm rõ.

Sáng 4/11, Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình đã gửi Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình - yêu cầu huyện Bố Trạch làm rõ về việc trường tiểu học Nam Dinh (thị trấn Nông trường Việt Trung) lạm thu đầu năm, gây bức xúc cho cử tri địa phương.

Trường tiểu học Nam Dinh đề ra nhiều khoản thu khiến phụ huynh bức xúc. Ảnh: Văn Được.

Công văn nêu sáng 3/11, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 17, cử tri thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) phản ánh về việc trường tiểu học Nam Dinh đã thu nhiều khoản đóng góp không đúng quy định, không hợp lý.

Cử tri còn phản ánh cô giáo Cao Thị Mỹ Thuyết - hiệu trưởng trường tiểu học Nam Dinh - có thái độ cư xử không đúng mực đối với phụ huynh, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn.

Sau khi nghe giải trình của đại diện lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy - đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu huyện khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung cử tri phản ánh. Bí thư tỉnh Quảng Bình yêu cầu xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả trước ngày 30/11.

Trước đó, cuối tháng 8, trường tiểu học Nam Dinh đã đề ra nhiều khoản thu nộp khiến đa số phụ huynh học sinh phản đối như tiền lao động (150.000 đồng/học sinh), tiền trang trí, công trình kỷ niệm, quỹ hội phụ huynh...

Phụ huynh học sinh tập trung chất vấn hiệu trưởng trường Nam Dinh vào tháng 9. Ảnh: Văn Được.

Những khoản thu do trường tiểu học Nam Dinh đề ra đều không hợp lý hoặc cao hơn so với mặt bằng ở các trường khác. Nhiều phụ huynh học sinh đã đến chất vấn, yêu cầu ban giám hiệu giải thích nhưng nhà trường không thể đưa ra câu trả lời hợp lý.

Bức xúc trước các khoản thu đầu năm, phần lớn phụ huynh học sinh đã nhiều lần đến tận trường yêu cầu làm rõ nhưng cô giáo Cao Thị Mỹ Thuyết đều trốn tránh, tỏ thái độ bất hợp tác.

UBND huyện Bố Trạch sau đó đã lập đoàn kiểm tra, làm rõ vụ việc. Huyện Bố Trạch đã có quyết định điều chuyển công tác đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết do liên quan đến việc đề ra nhiều khoản thu bất hợp lý.

Trường tiểu học lạm thu khiến cử tri thị trấn Nông trường Việt Trung (dấu đỏ) bức xúc. Ảnh: Google Maps

Tác giả: Văn Được

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP