Pháp luật

Bị đâm thấu tim vì 'bùng' tiền mua điện thoại trả góp

Người đàn ông đâm thấu tim kẻ nhờ mình đứng tên mua điện thoại trả góp nhưng không thanh toán và có thái độ thách thức…

Nguyễn Hồng Quang tại tòa án Hà Nội.

Ngày 13/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hồng Quang (SN 1979, ở Sơn Tây, Hà Nội) án tù chung thân về tội giết người. Quang là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự vì các hành vi đánh nhau, trộm cắp, cướp tài sản… nhưng đều đã được xóa án tích.

Diễn biến tại tòa cho thấy, năm 2017, Quang được Trần Xuân Chung (SN 1983, ở Sơn Tây) nhờ đứng tên mua điện thoại di động trả góp. Bị cáo đồng ý và làm thủ tục mua điện thoại Glaxy A720 cho Chung tại siêu thị Thế giới di động, hằng tháng phải trả hơn 1,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, Chung không có tiền trả nên phía Thế giới di động nhiều lần thông báo, yêu cầu Quang trả tiền. Ngày 23/8/2017, bị cáo vừa ăn trưa xong lại nhận thông báo “đòi nợ” trên tin nhắn điện thoại.

Lập tức, Quang đến nhà tìm và thấy Chung đang nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại mình đứng tên mua. Bị cáo cùng Chung ra cổng nói chuyện và “tiện tay” cầm theo một con dao nhọn thấy trên bàn uống nước.

Tại cổng nhà, Chung trình bày mình thua bạc, không thể trả tiền mua điện thoại và có lời lẽ thách thức. Dù Quang cầm dao lên đe dọa nhưng Chung không nhượng bộ, nói: “Anh thích làm gì thì làm…”.

Bực tức, Nguyễn Hồng Quang dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái Chung khiến nạn nhân rách tim, tử vong. Quang bỏ đi lang thang nhưng bị công an bắt giữ sau đó.

Tác giả: XUÂN ÂN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP