Trong nước

Bị cảnh sát bao vây, giang hồ Hải Phòng ôm súng trường chống trả

Khi cảnh sát ập vào nhà, gã giang hồ cầm đầu đường dây ma túy ôm khẩu M16 định nã đạn nhưng bị quật ngã, khóa tay.

Ngày 30/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM bắt giam Đỗ Thái Sơn (46 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Lê Văn Trung (32 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra hành vi Buôn bán trái phép chất ma túy.

Ma túy được ngụy trang trong những túi trà. Ảnh: Q.T

Trước đó, cảnh sát phát hiện Sơn - gã giang hồ luôn thủ sẵn "hàng nóng" - cầm đầu đường dây ma túy đá cực lớn từ Hải Phòng vào Nam. Ông ta ở trong chung cư cao cấp thuộc quận Tân Bình, quan hệ phức tạp.

Trung là đàn em, chuyên cung cấp ma túy vào các quán bar, vũ trường ở Sài Gòn. Dù có vợ ở Hà Nội nhưng anh ta ăn chơi trác táng, mỗi đêm lại cặp kè "chân dài" lui tới các vũ trường ở Sài Gòn. Mỗi lần vào đây hắn đều tuồn một lượng "hàng đá" cho những dân chơi khác.

Gần cuối tháng 6, Sơn vào Sài Gòn, ở suốt trong nhà. Hôm sau, đến lượt Trung vào ở chung cư khác tại quận Bình Thạnh. Biết chúng đang thực hiện một giao dịch lớn, Ban chuyên án lên kế hoạch bắt giữ.

Trưa 29/6, Trung đến nơi Sơn ở. Một lát sau hắn trở ra, đeo túi xách đen, vội vã lên taxi. Tuy nhiên, chỉ đi được một đoạn ngắn hắn bị cảnh sát bao vây, khống chế, thu giữ túi xách có 3 kg ma túy đá.

Cùng lúc, mũi trinh sát khác âm thầm tiếp cận, bao vây căn hộ của Sơn. Phát hiện cảnh sát, ông "trùm" phóng vào phòng, ôm khẩu M16 định nã đạn nhưng bị cảnh sát đè chặt xuống nền, bắt giữ.

Tổng cộng, nhà chức trách thu giữ của Sơn hơn 10 kg hàng đá, súng AK, 85 viên đạn, hơn 100 triệu đồng, 3.000 USD, cân điện tử, máy đếm tiền...

Khẩu súng cảnh sát thu được của Sơn. Ảnh: Q.T

Sơn khai, cứ khoảng một tuần hắn lại sang Trung Quốc lấy từ 10 đến 20 kg ma tuý đá, mỗi kg giá gần 200 triệu đồng, rồi thuê cửu vạn đưa về Hải Phòng. Để tuồn "hàng" vào Nam, hắn ngụy trang trong những túi trà, vận chuyển bằng đường bộ.

Khẩu súng và băng đạn được Sơn mua bên Campuchia để phòng thân và dằn mặt những băng nhóm khác.

Cảnh sát đang mở rộng, truy bắt những kẻ liên quan đến băng này.

Tác giả bài viết: Quốc Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP