Du lịch

Bên trong công viên nước dành cho giới thượng lưu ở Triều Tiên

Công viên nước Munsu còn được ví như Disneyland, nằm tại vị trí trung tâm của thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, đón cả du khách nước ngoài tới nghỉ ngơi giải trí.

Công viên nước Munsu được ví như Disneyland của Bình Nhưỡng, tọa lạc ngay vị trí trung tâm đắc địa của thủ đô nước này, chào đón cả khách du lịch trong và ngoài nước tới giải trí.

Một góc của công viên nước Munsu

Trải rộng trên diện tích khoảng 15 ha, công viên nước Munsu có cả hồ bơi trong và ngoài nhà, hồ tạo sóng, dòng sông lười, các máng trượt nước, khu leo núi trong nhà, phòng tập gym 2 tầng. Ngoài ra, Munsu còn có nhiều dịch vụ tiện ích khác như tiệm bánh, quán café, cửa hàng bán đồ ăn nhanh, tiệm cắt tóc.

Được biết, chi phí vào cửa cho 4 giờ vui chơi vào khoảng 10 USD. Trong khi đó, mức lương tối thiểu một tuần của người Triều Tiên là 33 USD. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Munsu được coi như công viên nước của giới thượng lưu tại Triều Tiên.

Khách nước ngoài có thể tới đây vui chơi với hướng dẫn viên đi kèm

Du khách nước ngoài cũng có thể tới Munsu giải trí với hướng dẫn viên đi bên cạnh. Ariel Shalev, một du khách nam 32 tuổi người Israel có dịp tới thăm cho biết: “Tôi có cảm giác đang ở trong giấc mơ của Walt Disney. Muốn bơi lội, leo núi trong nhà, cắt tóc hay tập gym cùng một chỗ, du khách có thể tới Munsu – công viên nước lớn nhất tại Triều Tiên hiện nay”. Đặc biệt, Shalev cho rằng, đây cũng là địa điểm lý tưởng nếu khách nước ngoài muốn tiếp xúc với người dân bản địa.

Một vị khách ngoại quốc chụp hình tại công viên nước

Các thiếu nữ Triều Tiên vui đùa trước ống kính

Quang cảnh của bể bơi trong nhà

Du khách vui chơi tại các ống trượt

Công viên nước Munsu cũng có khu vực cắt tóc riêng

Một nhà hàng phục vụ bia tươi ngay trong khuôn viên

Nhà hàng phục vụ đồ tự chọn

Sân tập bóng chuyền trong nhà

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP