Xã hội

Bé gái sơ sinh bị gãy tay khi vừa chào đời

Cha bé gái bật khóc khi đứng bên đứa con 2 ngày tuổi đang thở máy, tay phải bị gãy khi vừa chào đời.

Ngày 4/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết đang chăm sóc tích cực một bé gái sơ sinh 2 ngày tuổi. Bé nặng 4 kg, gãy tay, đang thở máy với tiên lượng rất xấu.

Anh Nguyễn Văn Huy khóc bên con gái. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/12, sản phụ Nguyễn Thị Mậu (30 tuổi, ngụ thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) vào Bệnh viện Hàm Thuận Nam chờ sinh.

Sáng 3/12, chị Mậu có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào phòng chờ, bác sĩ chỉ định sinh thường. Tuy nhiên, bé gái khá lớn nên ca sinh kéo dài nhiều giờ.

Bé gái ra đời trong tình trạng tím tái, vai phải có dấu hiệu bị gãy, trên người có nhiều vết bầm tím. Sản phụ cùng bé sơ sinh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu.

Theo bác sĩ, bé có dấu hiệu ngạt nên phải thở máy, cánh tay phải bị liệt, Theo gia đình chị Mậu, trong lúc chờ sản phụ sinh tại Bệnh viện Hàm Thuận Nam, gia đình được bệnh viện thông báo chuẩn bị tâm lý vì ca sinh khó.

Hoàn cảnh gia đình chị Mậu rất khó khăn. Tối 4/12, các nhà hảo tâm đã góp tiền cho gia đình đưa bé sơ sinh vào TP.HCM chữa trị.

Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Nam. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP