Giáo dục

Bé gái hai tuổi thuộc 2.000 chữ Trung Quốc

Xem chữ Trung Quốc như đồ chơi, bé Meiqi học hàng ngày với bố, đủ đạt trình độ cao cấp của Kỳ thi khảo sát trình độ tiếng Hán.

Theo Shanghaiist ngày 7/3, Meiqi (2 tuổi) ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc có khả năng đọc 2.000 chữ.

Bố Meiqi cho biết anh nhận ra tài năng của con gái nhỏ khi đọc to các chữ tiếng Trung cho bé nghe. Sau đó, anh viết ra 30 hoặc 40 chữ và dán trên tường. Chỉ trong ba ngày, cô bé hai tuổi đã học thuộc hết.

Video: Youku

Trong một video trên trang Youku, Meiqi đọc to các chữ Trung Quốc trong vở và ở các tờ ghi chú trên tường. Bé còn có thể đếm bằng tiếng Anh, biết đến cả từ "one thousand" (một nghìn).

Meiqi ghi nhớ tốt kiến thức địa lý, trả lời chính xác khi bố hỏi về thủ đô của Thái Lan và Hàn Quốc.

Trong khi một số người lo ngại bố Meiqi đang gây áp lực khá lớn cho bé, anh cho biết con gái xem chữ Trung Quốc như "đồ chơi" và rất hứng thú học.

Với vốn từ vựng lên đến 2.000 chữ, khả năng của Meiqi đủ để đỗ Kỳ thi khảo sát trình độ tiếng Hán HSK ở cấp độ 5 (cao nhất là 6).

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP