Pháp luật

B.é g.ái 3 tháng tuổi bị người thân x.â.m h..ại, phải cấp cứu trong đêm

Bé gái 3 tháng tuổi nhập viện do chảy máu vùng kín nghiêm trọng, được mổ cấp cứu trong đêm. Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 29-6 cho biết vừa cấp cứu một bé gái 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng kín nghiêm trọng do bị xâm hại. Trường hợp này đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trẻ hồi phục sau ca mổ khẩn cấp tạo hình âm đạo và tầng sinh môn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo các bác sĩ, bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo dài khoảng 1,5 cm. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ khẩn trong đêm, khâu tạo hình âm đạo và tầng sinh môn. May mắn, tổn thương không ảnh hưởng đến trực tràng.

Sau ca mổ, bệnh nhi được chuyển về khoa Ngoại Tiết niệu theo dõi và điều trị. Nhờ can thiệp kịp thời, sức khỏe bé ổn định sau 2 ngày, không sốt và đã được xuất viện.

Ngay sau vụ việc, Ban Bảo vệ Trẻ em của bệnh viện đã vào cuộc, phối hợp cùng bác sĩ, chuyên viên tâm lý và cơ quan chức năng hỗ trợ mẹ con nạn nhân. Mẹ của bé được tư vấn kỹ lưỡng về cách bảo vệ trẻ, nhận diện nguy cơ và phòng tránh tái xâm hại.

Công an đã bắt giữ người đàn ông liên quan, người này thừa nhận hành vi và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc đau lòng tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em, vốn có thể xảy ra với mọi trẻ, bất kể độ tuổi, giới tính hay hoàn cảnh sống.

Theo thống kê, năm 2023 ghi nhận gần 2.500 vụ xâm hại trẻ em. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2024 có 66 trẻ bị xâm hại đến điều trị, trong đó 65,1% bị xâm hại thân thể, 28,8% xâm hại tình dục, còn lại do bị bỏ mặc.

Các chuyên gia cảnh báo thủ phạm trong nhiều vụ thường là người quen, thậm chí là họ hàng hoặc người thân trong gia đình. Trẻ bị xâm hại thường không dám kể lại do tâm lý sợ hãi, mặc cảm, hoặc bị đe dọa, khiến hậu quả kéo dài.

Để bảo vệ trẻ, các chuyên gia khuyến nghị gia đình, đặc biệt là cha mẹ, cần quan tâm sát sao, thường xuyên trò chuyện, lắng nghe con, trang bị kỹ năng tự bảo vệ và kiến thức nhận diện nguy cơ.

Trường hợp trẻ có biểu hiện lạ, nhất là chảy máu vùng kín, cần đưa ngay đến cơ sở y tế. Phụ huynh cũng có thể liên hệ tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ và tố giác hành vi xâm hại.

Tác giả: D.Thu

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP