Tin địa phương

Bé gái 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong đêm

Một bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng gần 4 kg đã được một người dân phát hiện nằm giữa cầu Long Châu (Quảng Bình) trong đêm.

Chiều 22-6, ông Nguyễn Bá Hoan, Phó chủ tịch UBND xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) xác nhận một người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái 10 ngày tuổi bị gia đình bỏ lại trên cầu Long Châu và đã được đưa về Trạm Y tế xã chăm sóc.

Cháu bé bị bỏ rơi giữa cầu

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 21-6, chị Cao Thị Huệ (ở thôn Long Châu, xã Phù Hóa) đang đi trên cầu Long Châu, xã Phù Hóa thì phát hiện một bé gái đang nằm ngủ được đặt giữa cầu. Khi được phát hiện, trên người cháu chỉ mặc áo và quấn tã.

Những người dân sống gần đó đã nhanh chóng đưa cháu về Trạm y tế xã Phù Hóa, đồng thời báo với chính quyền địa phương.

Được biết, cháu bé khoảng 10 ngày tuổi, nặng gần 4 kg. "Chúng tôi đã lập biên bản sự việc và xác nhận của người tìm thấy cháu, giờ cháu được giao tạm thời 7 ngày cho gia đình chị Cao Thị Huệ chăm sóc" – ông Hoan khẳng định.

Hiện chính quyền xã cũng đang công bố thông tin rộng rãi, nếu bố mẹ cháu đến nhận thì địa phương sẽ giao cháu lại cho gia đình.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: bỏ rơi trong đêm , bé gái

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP