Pháp luật

Bắt nóng kẻ trộm xe sau vài giờ gây án

Đối tượng trộm xe ở Ba Đồn, Quảng Bình bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án.

Đối tượng Thương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAQB)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Xuân Thương (42 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, phường Quảng Phong, Tx. Ba Đồn) về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 7h30 sáng 22/9, Công an thị xã Ba Đồn nhận được tin báo của ông Ngô Văn Nghĩa (trú tại Tổ Tiền Phong, phường Quảng Long) và anh Phạm Văn Nam (trú tại Tổ Chính Trực, phường Quảng Long) về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 máy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5 và 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade.

Tang vật của vụ án được công an tìm thấy và tạm giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Ba Đồn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Từ lời khai của bị hại cung cấp kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong sáng ngày 22/9 các trinh sát Hình sự Công an thị xã Ba Đồn phát hiện đối tượng Đinh Xuân Thương có nhiều biểu hiện nghi vấn và triệu tập đối tượng để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các tang vật của vụ án cũng đã được cơ quan công an tìm thấy và tạm giữ.

Theo lời khai của Thương, vào khoảng 23h đêm ngày 21/9/2017, Thương đi xe máy từ nhà đến địa phận Tổ Chính Trực, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn để xem có nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản. Thương tìm chỗ kín cất giấu xe máy rồi đi bộ đến nhà ông Ngô Văn Nghĩa (tổ Tiền Phong). Quan sát xung quanh không có người qua lại, Thương đã đột nhập vào nhà ông Nghĩa lấy trộm 1 máy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A5. Sau đó, Y quay lại vị trí cất giấu xe.

Trên đường đi về đối tượng phát hiện cửa phía sau nhà của anh Phạm Văn Nam (tổ Chính Trực) không khóa cửa. Y liền lẻn vào nhà. Tại đây, đối tượng phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu trắng, BKS 43E1-221.58, dựng trong nhà nhưng vẫn cắm chìa khóa. Thấy miếng mồi ngon, Thương ngay lập tức dắt xe ra ngoài đường rồi nổ máy đưa đi tìm nơi tiêu thụ. Sau khi gây án không lâu, Thương bị công an triệu tập.

Được biết, Thương là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2016, Thương bị TAND thị xã Ba Đồn xử phạt 9 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: bắt nóng , trộm xe , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP