Pháp luật

Bắt nguyên chủ tịch xã ở Thanh Hóa thu tiền đất của dân cao hơn quy định

Khi còn đương chức Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), ông Nguyễn Huy Thành đã câu kết với Trương Thị Linh, kế toán UBND xã gây thiệt hại cho nhiều hộ dân với tổng số tiền 493 triệu đồng.

Cơ quan Công an công bố lệnh khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Linh. ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Sáng nay, 26.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Huy Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Đồng thời, đọc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở của Trương Thị Linh, nguyên kế toán UBND xã Quảng Châu.

Các bị can Trương Thị Linh (thứ 2 từ phải qua) và Nguyễn Huy Thành đã gây thiệt hại cho nhiều hộ gia đình tổng số tiền 493 triệu đồng. ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Các bị can trên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2011 - 2013, với cương vị Chủ tịch UBND xã Quảng Châu, Nguyễn Huy Thành câu kết với Trương Thị Linh thu tiền bán đất ở của nhiều hộ dân cao hơn mức quy định của cấp trên đã phê duyệt. Tổng số tiền Thành và Linh thu cao hơn, gây thiệt hại cho nhiều hộ gia đình tổng cộng 493 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Minh Hải

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP