Pháp luật

Bắt nghi can giết chủ nợ, giấu xác trong bụi rậm

Do không có tiền để trả nên Phúc đã lừa chủ nợ đến và ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Dư Phúc (SN 1981, ngụ Cam Lộc, TP Cam Ranh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân của Phúc là bà Nguyễn Hồng Huệ (SN 1978, ngụ Cam Phú, Cam Ranh).

Trước đó vào ngày 6/6, người dân phát hiện thi thể bà Huệ trong một bụi cây nên trình báo cơ quan Công an. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi Công an xác định nạn nhân bị sát hại sau đó giấu xác.

Qua điều tra làm rõ nghi can là Nguyễn Dư Phúc nên tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Phúc (hình nhỏ) giết chủ nợ giấu xác trong bụi rậm

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Phúc khai nhận có mượn của bà Huệ số tiền 100 triệu đồng vào khoảng thời gian gần 1 năm trước. Bà Huệ nhiều lần thúc giục Phúc trả nợ nhưng đối tượng không có tiền và nảy sinh ý định sát hại chủ nợ.

Ngày 4/6, Phúc nói với bà Huệ có người quen cho mượn tiền trả nợ và bảo bà Huệ lên xe chở đến lấy. Khi đi tới xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm thì Phúc dừng xe và lao vào đánh tới tấp, siết cổ bà Huệ cho đến khi tử vong. Để che giấu hành vi, Phúc kéo thi thể nạn nhân vào giấu ở bụi rậm và mang xe máy của bà Huệ đi vứt cách hiện trường hàng chục km.

Vụ án đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Khánh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP