Pháp luật

Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Trên đường đi nhậu về, Vi gặp bé gái 8 tuổi ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đang đi học về một mình nên dụ dỗ rồi chở vào nghĩa địa thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp đôi bông tai vàng.

Ngày 21/3, đại tá Võ Văn Thạnh - Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận, Công an đã bắt khẩn cấp đối tượng La Vi (27 tuổi, quê xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp giật tài sản.

Khoảng 17h30’ ngày 19/3, trên đường đi nhậu về, khi đi ngang qua Trường Tiểu học số 3 Hoài Nhơn, Vi thấu cháu thấy T. (8 tuổi, ở xã Hoài Hương) đang chơi phía trước cổng trường liền đến dụ dỗ cháu bé lên xe chở về nhà.

Thế nhưng, tên "yêu râu xanh" đã chở bé đến nghĩa trang xã Hoài Hải để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó lấy đôi bông tai bằng vàng của cháu T. và chở bé về lại chỗ cũ.

Nghi phạm La Vi bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em (ảnh T. Tài).

Chiều tối ngày 19/3, bà L.T.T., mẹ của cháu Th. thấy con gái đi học về muộn hơn mọi ngày, tinh thần hoảng loạn và vùng kín bị chảy máu nhiều nên trình báo cơ quan công an.

"Khi tôi gặng hỏi, cháu nói có người đàn ông đi xe máy đến cho thứ gì đó rồi nói lên xe chở về nhà. Nhưng đối tượng không chở về mà chở vào một nghĩa địa giở trò đồi bại với con bé, rồi còn lấy đôi bông tai vàng của cháu", bà T. nói.

Nhận tin báo, Công an huyện Hoài Nhơn vào cuộc xác minh, rà soát đối tượng, kiểm tra hệ thống camera an ninh ở địa phương đã xác định được đối tượng nghi vấn. Đến tối 20/3, cơ quan này đã quyết định bắt khẩn cấp nghi phạm La Vi.

Ông Trần Tuấn Thuận - Chủ tịch UBND xã Hoài Hương cho biết, đối tượng La Vi quê ở xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn) đến xã Hoài Hương thuê nhà sống cùng vợ và hai con để tiện cho việc đi biển làm thuê. Thông tin về vụ việc cháu bé 8 tuổi bị hiếp dâm đã gây rúng động, bức xúc tại địa phương.

Người dân chứng kiến Công an bắt khẩn cấp tên "yêu râu xanh" tối 20/3 (ảnh bạn đọc cung cấp).

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) cho biết, chiều tối 19/3, bệnh viện tiếp nhận bé Th. trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng, rách ở phần kín, máu chảy rất nhiều.

“Lo lắng nhất là sợ cháu bị sốc, hoảng loạn nhưng hiện sức khỏe bé đã tương đối ổn định và đang tiếp tục được điều trị tại khoa sản của bệnh viện”, vị lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Hoài Nhơn điều tra làm rõ.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP