Pháp luật

Bắt khẩn cấp nghi phạm đột nhập vào cửa hàng hoa tươi đổ xăng đốt khiến 2 cô gái chết cháy

Ngày 1/11, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đặng Văn Thụ (SN 1979, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) do liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 2 người chết tại cửa hàng hoa tươi.

Liên quan đến vụ 2 cô gái chết cháy tại cửa hàng hoa Hồng Nghĩa (chợ Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột), ngày 1/11, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đặng Văn Thụ (SN 1979, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Nạn nhân là 2 em Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2003, con chị Nguyệt) và chị Nguyễn Thị Vân (trên 20 tuổi, quê Đắk Nông, nhân viên tại cửa hàng hoa của chị Nguyệt) chết ngạt.

Qua điều tra, chủ cửa hàng hoa là chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (SN 1984, trú xã Hòa Thắng) đã ly hôn chồng, sống cùng con gái và mở shop bán hoa tươi. Sau đó, chị Nguyệt gặp Thụ và có quan hệ tình cảm.

Cơ quan chức năng vừa tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Văn Thụ.


Tuy nhiên, trước khi vụ việc xảy ra, giữa chị Nguyệt và Thụ có mâu thuẫn tình cảm và chị Nguyệt đòi chia tay.

Đến rạng sáng 22/10, Thụ đột nhập vào cửa hàng hoa của chị Nguyệt. Tại đây, chị Nguyệt chuẩn bị đi lấy hoa để về bán thì thấy Thụ ngồi dưới nhà. Thụ hỏi chị Nguyệt có muốn chia tay nữa không? đồng thời đổ xăng chảy lan trên nền nhà. Sau đó, Thụ bật lửa châm khiến ngôi nhà bị cháy ngùn ngụt.

Chị Nguyệt nhanh chân chạy lên cầu thang để cứu con và người giúp việc nhưng bị Thụ kéo ra ngoài. Sau vụ việc, cả chị Nguyệt lẫn Thụ đều bị bỏng nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Mẫn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP