Tin địa phương

Bắt giữ thanh niên làm chuyện phi pháp trong khu cách ly ở thị xã Ba Đồn

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên đã lẻn vào một khu cách ly y tế tập trung ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trộm cắp tài sản trị giá gần 70 triệu đồng.

Ngày 6-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Anh Vũ (SN 1986; trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đoàn Anh Vũ tại Cơ quan công an

Trước đó, nhiều người dân đang thực hiện việc cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch Covid-19 tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn thì bị mất tài sản cá nhân mang theo, như: tiền, điện thoại di động, nhẫn vàng, lắc tay bằng vàng…

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn tiến hành điều tra, truy tìm, triệu tập Đoàn Anh Vũ là đối tượng nghi vấn thực hiện các vụ trộm cắp nói trên.

Bước đầu, Vũ khai nhận lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân đang cách ly y tế tập trung nên hôm 24-10 đã lẻn vào khu cách ly của xã Quảng Sơn để trộm cắp tài sản. Các tài sản mà Vũ trộm cắp có tổng giá trị gần 70 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình triệu tập Đoàn Anh Vũ, lực lượng công an đã phát hiện trên giường ngủ và trong người thanh niên này có 45 viên nén màu hồng. Vũ khai là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến đang cất giấu để sử dụng.

Cùng ngày, Công an xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Anh (SN 1998; trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) để bàn giao cho Công an thị xã tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 8 giờ hôm 31-10, Công an xã Quảng Tiên nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thắm (trú tại thôn Trường Thọ) bị kẻ gian lấy trộm số tiền hơn 3 triệu đồng. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng Công an xác định Trần Văn Anh chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp này.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP