Giáo dục

Bao nhiêu trường hợp nâng điểm ở Hà Giang là 'con ông cháu cha'?

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh tỉnh Hà Giang và xác minh của Thanh Niên cho thấy trong số các thí sinh đạt điểm cao kỳ thi THPT quốc gia 2018 không ít người là 'con ông cháu cha'.

Cuộc họp công bố quyết định của Bộ trưởng GD-ĐT thành lập hội đồng chấm thẩm định toàn bộ bài thi trắc nghiệm tại Hà Giang. ẢNH: ĐĂNG LƯƠNG

Ghi nhận phản ánh của phụ huynh

Một ngày sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả rà soát với 330 bài thi của 114 thí sinh sửa điểm thấp thành cao, Thanh Niên đã nhận được hàng loạt phản ánh của người dân, đa phần là phụ huynh ở Hà Giang về việc nhiều trường hợp là con, cháu của lãnh đạo huyện, tỉnh và các sở ngành của Hà Giang, một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh.

Ông N.V.G ở H.Vị Xuyên, có con vừa thi THPT quốc gia, phản ánh một thí sinh học lớp chuyên toán Trường THPT chuyên Hà Giang, con một lãnh đạo cấp phòng H.Vị Xuyên có điểm chấm thẩm định hạ 13 điểm so với công bố ban đầu. Một thí sinh khác, cũng chuyên toán trường này, bị hạ mỗi môn gần 2 điểm (từ 8 điểm xuống còn 6,7 điểm) sau khi chấm thẩm định...

Cũng theo phản ánh của ông N.V.G, tại Trường THPT chuyên Hà Giang còn có 3 thí sinh khác là con và cháu của một lãnh đạo cấp tỉnh, cũng thuộc diện bị hạ điểm sau khi chấm thẩm định.

Từ phản ánh của một số phụ huynh tại TP.Hà Giang, PV Thanh Niên đã xác minh trường hợp thí sinh là con trai của một Phó giám đốc Sở tại Hà Giang, có tổng điểm xét tuyển khối A trên 28 điểm nhưng khi chấm thẩm định lại đã hạ xuống còn khoảng 16 điểm.

Trả lời báo chí ngày 17.7, về việc có hay không các trường hợp “con ông cháu cha” được nâng điểm tại kỳ thi vừa qua, ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho rằng: "Đương nhiên trong một kỳ thi, có nhiều đối tượng thi, người nhà có, người thân quen có. Tuy nhiên, tôi nghĩ không có người nhà nào lại làm những việc như chỉ đạo phải đưa con tôi vào trường đại học cả".

Công an sẽ làm rõ

Tại cuộc họp thường trực UBND tỉnh Hà Giang ngày 18.7, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết đã giao Công an tỉnh Hà Giang điều tra, xác minh các dấu hiệu hình sự liên quan kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Giang. Được biết, trước đó, Sở GD-ĐT Hà Giang đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Theo nguồn tin Thanh Niên, trong những ngày qua, Công an tỉnh Hà Giang cũng đã làm việc với Sở GD-ĐT Hà Giang, cá nhân ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang - người có hành vi sửa chữa nâng khống điểm số 330 bài thi của 114 thí sinh, để làm rõ hành vi, động cơ, mục đích. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, trong ngày 18.7, ông Vũ Trọng Lương vẫn đến nhiệm sở làm việc như bình thường.

Theo một số chuyên gia pháp lý, hành vi sửa đổi điểm số của ông Lương có tính chất nghiêm trọng và có thể bị truy cứu về tội giả mạo trong công tác hoặc nhận hối lộ nếu như chứng minh được động cơ, mục đích.

Tuy nhiên, vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay là hành vi sửa đổi điểm của ông Lương và mối liên hệ giữa việc nhiều thí sinh có thể là “con ông cháu cha”. Ông Lương có thể thực hiện việc sửa điểm một mình hay còn có sự giúp sức, thông đồng của nhiều người khác?

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết đã cử đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) tham gia cùng đoàn thanh tra tại Hà Giang, đồng thời từ ngày 14.7, trên cơ sở trao đổi với Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã cử các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Bộ GD-ĐT, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Tác giả: Tuệ Nguyễn - Thái Sơn

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP