Pháp luật

Băng nhóm xịt hơi cay cướp xe máy ở Sài Gòn bị bắt

Nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ xịt hơi cay để cướp xe máy ở các quận huyện vùng ven Sài Gòn đã bị công an bắt giữ.

Sáng 7/2, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM vẫn đang tạm giữ 7 đối tượng gồm: Lâm Cảnh Tuấn (20 tuổi), Phạm Gia Huy (17 tuổi), Phạm Anh Khoa (21 tuổi), Nguyễn Quốc Đại (25 tuổi), Huỳnh Văn Hậu (17 tuổi), Lý Trọng Đức (28 tuổi, tất cả cùng huyện Hóc Môn, TPHCM) và Huỳnh Văn Duy (18 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó khoảng 23h ngày 30/1, anh Nguyễn Tấn Thành (SN 1993, ngụ quận Tân Phú) đến Công an xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn trình báo bị nhóm thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công, cướp chiếc xe máy hiệu Honda Winner BKS 59K2 - 062.77 ở trước nhà số 1/2P Đặng Thúc Vịnh, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn.

2 tiếng sau, tại địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cũng xảy ra vụ cướp xe máy với thủ đoạn tương tự.

Ngoài ra, trong hồ sơ của công an thể hiện, trước đó 5 ngày, trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cũng đã từng xảy ra vụ xịt hơi cay vào nạn nhân để cướp xe máy.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an quận 12 tập trung rà soát, khoanh vùng những đối tượng nghi vấn ở địa bàn giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn.

Qua đó, nổi lên nhóm thanh thiếu niên lêu lổng, thường tụ tập đi chơi khuya và có biểu hiện bất minh về tài sản gồm: Tuấn, Huy, Khoa nên đã mời về trụ sở Công an huyện Hóc Môn để đấu tranh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhóm đối tượng đã phải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 17h ngày 30/1, trên đường đi nhậu về, tình cờ chúng nhìn thấy anh Nguyễn Tấn Thành đang say khướt ngủ vùi trên yên xe máy đậu bên đường nên liền quay đầu xe lại tiếp cận.

Đến nơi, Khoa xuống xe dùng tay quật ngã anh Thành té xuống đường và cướp xe. Để nạn nhân không còn sức kháng cự, Duy dùng chân đạp bồi thêm lên người nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Chúng còn xịt hơi cay lên mặt nạn nhân.

Sau đó, cả nhóm nhờ người môi giới bán xe cho một đối tượng lấy 8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Hay tin Tuấn, Huy, Khoa bị bắt, trong các ngày 3 đến ngày 5/2, Duy và Hậu lần lượt ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Hóc Môn đã bắt thêm Đại và Đức về hành vi tiêu thụ xe gian, đồng thời thu giữ 3 chiếc xe máy là tang vật vụ án.

Băng nhóm này cũng thừa nhận là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp xe máy ở địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra.

Tác giả: Đình Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP