Xã hội

Bàng hoàng bé trai 2 tuổi bị tàu hỏa húc

Trong lúc đi bộ tha thẩn từ nhà ra sát mép đường tàu, bé Đ. (SN 2016), đã bị tàu chở than húc, may mắn không nguy kịch đến tính mạng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h10 ngày 28-12-2018, trên tuyến đường sắt chuyên dùng của ngành Than, thuộc tổ 2, khu 13, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra một vụ TNGT khiến 1 cháu bé bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Cẩm Phả đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, khám nghiệm và điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, gia đình anh Phạm Văn T. và chị Đào Thị T., trú tại khu 13, phường Mông Dương, có nhà ở xây dựng gần khu vực Km 9+300 tuyến đường sắt vận chuyển than do Công ty than Cửa Ông quản lý.

Khoảng 7h ngày 28-12, cháu Phạm Hải Đ. (SN 2016), là con trai của vợ chồng anh T., đã đi một mình từ trong nhà ra sát mép đường tàu.

Cùng thời điểm đó, đoàn tàu số hiệu CK 1E 70L, do anh Nguyễn Xuân Thành điều khiển, cùng 2 lái phụ đầu máy là anh Vũ Ngọc Chính và anh Nguyễn Tư Khoa, chạy theo hướng từ ga Công ty than Khe Chàm về Công ty than Cửa Ông đi qua, đã va quệt vào cháu Đ., khiến cậu bé bị thương tích vào phần chân phải.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Đ. đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và phối hợp với các ban, ngành chức năng giải quyết vụ việc.

Tác giả: M.M

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP