Pháp luật

Băng “cú vọ” dùng mã tấu cướp tài sản người đi đường đêm khuya sa lưới

Băng cướp tuổi đời còn rất trẻ nhưng gây án vô cùng liều lĩnh, manh động. Chúng dùng hung khí là dao, mã tấu… tấn công các nạn nhân trong đêm khuya để cướp tài sản khiến người dân hết sức hoang mang.

Ngày 15/5, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá băng tội phạm chuyên sử dụng mã tấu, khống chế người đi đường để cướp tài sản.

Đương "trọc" giữa, đối tượng cầm đầu băng dùng dao, mã tấu khống chế, cướp tài sản người đi đường, cùng 2 đồng phạm.

Các đối tượng trong băng cướp bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Đương (Đương “trọc”, 24 tuổi), Đỗ Văn Mích (21 tuổi, cùng quê tỉnh Bạc Liêu), Diệp Quốc Huy (17 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Võ Phúc Duy (15 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Trương Văn Tèo. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tiếp tục xác minh, xử lý các nghi can có liên quan là Cao Hồng Phi (22 tuổi, quê tỉnh ĐắcLắk) về hành vi không tố giác tội phạm; Nguyễn Đức Thắng (23 tuổi, quê tỉnh Long An) và Lương Thế Khang (18 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) về hành vi tiêu thụ tài sản phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra ban đầu, những ngày đầu tháng 5 vừa qua, trên địa bàn các phường, xã vùng ven thành phố Biên Hòa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người dân có việc đi lại trong đêm khuya khiến dư luận hoang mang, rúng động.

Đỉnh điểm là ngay nửa đêm về sáng ngày 9/5, xảy ra liên tiếp 2 vụ cướp xe máy, tài sản của 2 nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, quê tỉnh ĐắcLắk) và anh Trần Văn Minh (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, khoảng 0h5 ngày 9/5, anh Bình điều khiển xe máy Sirius chạy trên đường Đinh Quang Ấn ra QL51 (đoạn qua ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy dùng mã tấu chặn đường, khống chế cướp phương tiện.

Đến 2h sáng cùng ngày, 4 “bóng ma” đi trên 2 xe máy lại xuất hiện gần Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (phường An Bình, TP Biên Hòa) dùng mã tấu chặn đường anh Trần Văn Minh để cướp chiếc xe máy cùng số tiền 1,5 triệu đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng của các vụ cướp và xác định các đối tượng gây án manh động, liều lĩnh nếu không sớm triệt phá sẽ gây hậu họa khôn lường, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ huy động lực lượng, phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn tăng cường tuần tra vào đêm khuya để bắt bằng được băng “cú vọ” nguy hiểm này.

Nhận thấy các vụ cướp xảy ra đều có thủ đoạn giống nhau và nhận định nhiều khả năng do một băng tội phạm thực hiện; đồng thời với nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 11/5, trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa ập vào 2 phòng trọ trên địa bàn xã Tam Phước và Phước Tân (TP Biên Hòa) bắt giữ các đối tượng Đương, Huy, Duy và Mích. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ các nghi can còn lại.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận cầm đầu băng cướp là tên Đương, chúng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp bằng dao, mã tấu ở TP Biên Hòa. Tài sản cướp được chúng liên hệ với Thắng và Khang để đưa đi tiêu thụ hưởng chênh lệch.

Theo Công an TP Biên Hòa, ngoài các vụ cướp trên, băng này còn khai đã gây ra một số vụ cướp giật ĐTDĐ của người đi đường trên QL51, đường tránh TP.Biên Hòa. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Tác giả: Đăng Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP