Thế giới

Bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc), hai doanh nghiệp Mỹ bị Bắc Kinh trừng phạt

Ngày 16/2, Trung Quốc đưa tập đoàn Lockheed Martin và một công ty của tập đoàn Raytheon Technologies của Mỹ vào "danh sách các thực thể không đáng tin cậy" vì bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc áp lệnh trừng phạt 2 công ty của Mỹ. Gian hàng của tập đoàn Raytheon Technologies. (Nguồn: Reuters)

Theo đó, Lockheed Martin và Raytheon Missile and Defense, công ty con của Raytheon Technologies, bị cấm "tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan Trung Quốc".

Bắc Kinh cũng cấm các doanh nghiệp này đầu tư thêm vào Trung Quốc, cấm quản lý cấp cao nhập cảnh nước này, hủy bỏ giấy phép cư trú đối với bất kỳ nhân viên nào của các doanh nghiệp trên ở Trung Quốc và phạt tiền gấp đôi giá trị các hợp đồng bán vũ khí mà các doanh nghiệp này đã ký với phía Đài Loan.

Tuy nhiên, không rõ Trung Quốc sẽ thực thi việc phạt tiền như thế nào.

Hiện chưa rõ lệnh trừng phạt tác động thế nào đến hai tập đoàn trên. Mỹ cấm hầu hết việc bán công nghệ liên quan vũ khí cho Trung Quốc, nhưng một số nhà thầu quân sự cũng có doanh nghiệp dân sự trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và các thị trường khác.

Trước đó, hồi năm 2019, 2020 và 2022, Trung Quốc cũng đã công bố các lệnh trừng phạt đối với hai doanh nghiệp trên.

Tác giả: VIỆT AN

Nguồn tin: baoquocte.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP