Pháp luật

Bán 10 phụ nữ sang Malaysia rồi trốn truy nã suốt 8 năm

Sau khi cấu kết với một đối tượng khác, lừa bán 10 phụ nữ qua Malaysia Đặng Thị Nhỡ trốn truy nã suốt 8 năm thì bị bắt.

Lực lượng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế nguy hiểm Đặng Thị Nhỡ, sinh năm 1983; đăng ký hộ khẩu ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi "Mua bán phụ nữ".

Theo hồ sơ điều tra, năm 2009, Nhỡ câu kết với Đinh Thị Thu Hồng, SN 1966 ngụ xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp tuyển chọn phụ nữ lừa bán qua Malaysia để hưởng lợi. Tổng cộng các đối tượng đã thực hiện đưa 3 lần với 10 phụ nữ sang Malaysia.

Đặng Thị Nhỡ và thông tin truy nã quốc tế

Sau khi phát hiện hành vi phạm tội, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành bắt giữ Nhỡ thì đối tượng bỏ trốn sang Malaysia.

Ngày 17/12/2010, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Đặng Thị Nhỡ.

Sau nhiều năm trốn chạy pháp luật, mới đây, nguồn tin trinh sát phát hiện đối tượng Nhỡ đang ở trong nước nên tiến hành truy xét. Ngày 5/4, Công an bắt được Nhỡ khi đối tượng đang ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tác giả: Ngọc Khánh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP