Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã xác định mục tiêu, lý tưởng cách mạng là: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng nhà nước do nhân dân làm chủ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đảng phân công cán bộ, đảng viên sinh sống, làm việc cùng nhân dân, tuyên truyền, vận động, giác ngộ lý tưởng. Từ đó, đã lôi cuốn, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân theo Đảng, tạo động lực mạnh mẽ thu hút toàn dân đấu tranh cách mạng.
![]() |
Đội tự vệ đỏ ở Hòa Quân, Đông Sớ, Nghệ An trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Nguồn: nhandan.vn |
Bài học về vận động, tập hợp quần chúng thực hiện nhiệm vụ cách mạng đã được Đảng ta quán triệt, thực hiện xuyên suốt, tạo nên sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc-nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, bài học về vận động, tập hợp quần chúng, tạo động lực cách mạng trong toàn dân cần được phát huy cao độ. Đảng, Nhà nước đã xác định chủ trương, chính sách thực sự vì nhân dân, chăm lo cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Vấn đề là đội ngũ thực thi phải có tinh thần vì nhân dân phục vụ và gương mẫu thì công tác tuyên truyền, vận động mới đạt hiệu quả cao, tạo đồng thuận, động lực, sức mạnh to lớn đưa đất nước phát triển cường thịnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Tác giả: Sơn Bình
Nguồn tin: qdnd.vn