Thế giới

Anh sử dụng tên lửa nhiệt áp diệt IS tại Syria

Bộ Quốc phòng Anh để lộ thông tin từng sử dụng tên lửa nhiệt áp AGM-114N4 Hellfire gây tranh cãi trong chiến dịch chống IS ở Syria.

UAV Reaper của không quân Anh. Ảnh: IBTimes.

Báo cáo được Bộ Quốc phòng Anh cung cấp cho trang Drone Wars theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) gần đây cho thấy các máy bay không người lái vũ trang của London từng phóng 19 tên lửa AGM-114N4 Hellfire để tấn công phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong hai tháng đầu năm 2017, Sputnik ngày 5/5 đưa tin.

Theo giới chuyên gia, các phiên bản N của dòng tên lửa AGM-114 Hellfire, sử dụng đầu đạn chứa bột nhôm trộn thuốc nổ, về bản chất chính là tên lửa nhiệt áp, vốn bị nhiều tổ chức nhân quyền lên án.

Nguyên lý hoạt động của vũ nhiệt áp là sau khi kích nổ, đầu đạn sẽ giải phóng một hỗn hợp nhiên liệu dễ cháy tỏa ra trong không khí. Nhiên liệu này ngay lập tức bắt cháy, hút hết ô-xy trong khu vực, đồng thời tạo ra sóng xung kích siêu mạnh, siêu nóng, có thể làm bốc hơi mọi thứ xung quanh tâm nổ. Đây được coi là vũ khí hiệu quả để tiêu diệt quân địch cố thủ trong hầm ngầm, công sự.

Theo UK Times, tên lửa nhiệt áp là loại vũ khí gây tranh cãi đến mức năm vào 2008, các chuyên gia vũ khí và pháp lý của Bộ Quốc phòng Anh phải dành 18 tháng để thảo luận về việc quân đội có thể sử dụng nó mà không vi phạm luật pháp quốc tế hay không.

Không quân Anh bắt đầu tham gia chiến dịch quân sự ở Syria do Mỹ dẫn đầu từ tháng 12/2015. Trong 75 quốc gia thuộc liên quân chống IS, Anh đứng thứ hai về số lần tiến hành không kích với 1.600 nhiệm vụ.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP