Thế giới

Anh cảnh báo nguy cơ IS tấn công World Cup ở Nga

Một công ty phân tích Anh cảnh báo World Cup ở Nga năm nay sẽ là "mục tiêu thu hút" IS do Moscow có tham gia diệt nhóm phiến quân.

Một phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq năm 2014. Ảnh: Reuters.

Nga năm nay là nước chủ nhà, tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 trong tháng 6 và 7. IHS, công ty phân tích trụ sở Anh, cảnh báo nguy cơ Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công sự kiện này vì Moscow có tham gia tiêu diệt nhóm phiến quân.

"Một vụ tấn công thành công (ở Nga) sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền của IS, thể hiện mối đe dọa toàn cầu mà nhóm phiến quân tạo ra dù bị mất lãnh thổ", Reuters dẫn báo cáo từ IHS hôm nay.

Sự tham gia của các đội tuyển quốc gia Arab Saudi và Iran càng khiến IS có thêm động cơ để nhằm vào World Cup.

IS hồi tháng 10/2017 phát tán hình ảnh cầu thủ Lionel Messi đứng sau song sắt với một mắt bị chảy máu lên Internet, đe dọa người hâm mộ bóng đá có ý định đến Nga. Không lâu trước đó, IS đưa ra poster với hình ảnh một kẻ bịt mặt, ôm súng, đứng cạnh logo World Cup 2018 cùng dòng chữ "đợi chúng tao".

IS đã mất toàn bộ diện tích kiểm soát ở Iraq và Syria hồi tháng 11/2017. Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đang chạy trốn. Tuy nhiên, nhóm phiến quân vẫn lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công lớn ở Istanbul, London, Manchester, Barcelona và Tehran, làm hàng chục dân thường thiệt mạng.

Tác giả: Như Tâm

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP