Trong nước

Án chung thân dành cho kẻ sát hại thanh niên tàn tật

Chiều ngày 22/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử lưu động án sơ thẩm đối với 2 hung thủ cố sát người tàn tật khi đi chơi cùng bạn bè.

Cuộc vận động của 2 người mẹ kêu gọi con trai ra đầu thú

Theo cáo trạng, vào ngày 27/12/2015, Lê Văn Hiệp (17 tuổi, ngụ thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) cùng nhóm bạn đi chơi ở xã Nghĩa Mỹ (cùng huyện Tư Nghĩa).


Người dân đau xót khi một thanh niên tàn tật bị sát hại và 2 thanh niên chôn vùi tuổi thanh xuân trong nhà tù.

Tại đây, 2 thanh niên Phạm Anh (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) và Võ Tấn Lệnh (21 tuổi, ngụ xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) phát hiện Lê Văn Hiệp. Vì có mâu thuẫn từ trước, Anh và Lệnh dùng hung khí tấn công Hiệp.

Do Hiệp bị tật bẩm sinh ở chân nên di chuyển chậm và bị đâm 5 nhát dao vào người, sau đó 2 hung thủ Anh và Lệnh dùng gạch đập nhiều lần vào phần đầu nạn nhân cho đến chết.

Sát hại thanh niên Lê Văn Hiệp đến chết, 2 đối tượng Phạm Anh cùng Võ Tấn Lệnh bỏ trốn vào TPHCM. Qua công tác vận động ra đầu thú, 2 đối tượng sát hại anh Hiệp đã ra Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) xin đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Vào ngày 20/6/2016, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử và tuyên án bị cáo Phạm Anh mức tù chung thân, bị cáo Võ Tấn Lệnh lãnh 17 năm tù giam.

Tác giả bài viết: Hồng Long

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP