Pháp luật

Án chung thân cho kẻ đánh chết nữ sinh 13 tuổi rồi vứt nạn nhân xuống suối

Thực định thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân đang bất tỉnh thì bất ngờ Trang tỉnh dậy, chống cự. Thực dùng cây gỗ đánh khiến nữ sinh 13 tuổi tử vong, rồi vứt thi thể nạn nhân xuống suối.

Ngày 13.7, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nông Văn Thực (22 tuổi, trú xã Cư Huê, H.Ea Kar, Đăk Lăk) mức án tù chung thân và Nông Văn Phóng (19 tuổi, trú xã Ea Sien, TX.Buôn Hồ, Đăk Lăk) 12 năm tù giam về tội giết người.

Ngoài ra, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 82 triệu đồng.

Thực (trái) và Phóng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều ngày 4.4.2016, Thực điều khiển xe máy chở em họ là Phóng từ xã Ea Siên đi H.Krông Pắk (Đắk Lắk ) thì gặp em Nguyễn Thị Trang (13 tuổi, trú xã Ea Siên) đang trên đường đi học về.

Do trước đó đã uống rượu bia nên Thực điều khiển xe máy chạy nhanh và va quẹt nhẹ vào xe đạp của Trang khiến em loạng choạng. Trang bực tức nói “mù à”. Nghe vậy, Thực dừng xe, cầm một đoạn cây gỗ bất ngờ đánh vào đầu Trang khiến nạn nhân bị ngất, ngã xuống đường.

Thực thấy trong túi áo khoác của Trang có 1 chiếc điện thoại di động nên lấy bỏ vào túi quần, rồi cùng Phóng khiêng nạn nhân vào rẫy cà phê bên đường.

Tại đây, Thực định thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân thì bất ngờ Trang tỉnh dậy, chống cự. Thực tiếp tục dùng cây gỗ đánh khiến Trang tử vong. Sau đó, Thực và Phóng chở thi thể nạn nhân đi vứt xuống suối cách hiện trường gây án khoảng 1 km.

Ngày 6.6.2016, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Thực và Phóng.

Tác giả: Trung Chuyên

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP