Chiều 11-5, ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình - thông tin ngành y tế địa phương này đang khẩn trương truy vết những trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 làm việc tại thẩm mỹ viện Amida (Đà Nẵng), quê tại tỉnh Quảng Bình.
![]() |
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình truy tìm và giám sát và đưa đi cách ly cho các trường hợp F1 về địa phương này |
Trường hợp mắc Covid-19 này là Đ.T.P.Th., (27 tuổi, trú tại thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) - là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida, TP Đà Nẵng, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 8-5.
Theo điều tra dịch tễ, sáng ngày 30-4, chị Đ.T.P.Th từ thành phố Đà Nẵng về nhà tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đến 20 giờ ngày 1-5, người này đi xe khách Trung Tín vào lại Đà Nẵng.
Sáng 2-5, đi làm tại Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida ở đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng và tiếp xúc với bệnh nhân 3131. Ngày 7-5, chị Th. được đưa đi cách ly tập trung, ngày 8-5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Ngay sau khi nhận được thông tin Đ.T.P.Th. dương tính với SARS-CoV-2, Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã điều tra, truy vết có 8 trường hợp F1, hiện có mặt trên địa bàn 7 người.
Những trường hợp F1 gồm: Phạm Thị Th. (mẹ bệnh nhân); Phạm Thị Kh. (bà ngoại); Nguyễn Thị V. (mợ); Phạm Nguyễn Bá Th. (cháu); Phạm Nguyễn Bảo Ch. (cháu); Bùi Thanh D. (em con dì); Đàm Văn T. (em trai); Phạm Văn Th. (cậu, hiện không có mặt tại địa phương).
7 F1 này được đưa vào cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình xét nghiệm chiều 11-5.
Ngành y tế tỉnh Quảng Bình đang tiến hành điều tra trường hợp F1 còn lại không có mặt trên địa bàn để thông báo cho các tỉnh khác.
Tác giả: HOÀNG PHÚC
Nguồn tin: Báo Người Lao động