Trong nước

3.000 người xếp hình cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn

Sau khi xếp hình Quốc kỳ dài 45 m, rộng 25 m ở đảo Lý Sơn, 3.000 người cùng hát quốc ca lập kỷ lục Việt Nam.

Chiều 29/6, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức sự kiện xác lập kỷ lục về số người hát Quốc ca, tạo hình lá cờ Tổ quốc nhiều nhất trên biển, với sự tham gia của 3.000 người dân, đoàn viên, học sinh và du khách.

Cờ Tổ quốc do 3.000 người tạo hình bên bờ biển Hang Cau, Lý Sơn. Ảnh: Thạch Thảo.

Nhắc lại truyền thống Hải đội Hoàng Sa tuân lệnh vua ban giong thuyền vươn khơi cắm mốc chủ quyền trên biển, ông Lê Văn Ninh – Phó chủ tịch huyện Lý Sơn nhấn mạnh, đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước, biển đảo cho cán bộ, người dân huyện đảo.

Từ 29/6 đến 3/7, tại đảo Lý Sơn diễn ra Tuần lễ Văn hóa - Du lịch lần thứ nhất với chủ đề "Lý Sơn - Một truyền thống, một bản sắc", nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của hòn đảo đến du khách.

Tại nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, UBND huyện Lý Sơn tổ chức trưng bày hơn 150 hình ảnh, hiện vật, mẫu vật giới thiệu lịch sử, văn hóa Lý Sơn.

Trong tuần lễ, 1.000 phượt thủ trên khắp đất nước sẽ tham gia Liên hoan phượt Lý Sơn với các cuộc thi ảnh, video về biển đảo và hoạt động tình nguyện. Ngoài ra, ban tổ chức khai trương chợ đêm thứ hai trên đảo, tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh.

Nghi lễ rước thuyền cau ở Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Ảnh: Thạch Thảo.

Lý Sơn là huyện đảo tiền tiêu của Quảng Ngãi. Với bề dày lịch sử và di sản văn hóa độc đáo, những năm gần đây đảo tiền tiêu trở thành địa chỉ hấp dẫn du khách. Năm 2017, có 200.000 lượt khách. Dịp lễ 30/4 - 1/5 mới đây, lượng du khách đỉnh điểm lên đến 4.000 lượt người một ngày.

Tác giả: Thạch Thảo

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP