Tin địa phương

29 bác sĩ, điều dưỡng Quảng Bình lên đường chi viện TP.HCM chống dịch

Đoàn công tác ngành Y tế Quảng Bình gồm 29 bác sĩ, điều dưỡng vừa lên đường chi viện cho TP. HCM đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Sáng 27/7, đoàn công tác ngành Y tế Quảng Bình gồm 29 bác sĩ, điều dưỡng thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba và Sở Y tế tỉnh Quảng Bình được cử vào chi viện cho TP.HCM. Tất cả các thành viên trong đoàn đều đã được tiêm 2 mũi Vaccine, kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Đoàn công tác tại Quận 9, TP.HCM gồm 17 người do Bác sĩ Nguyễn Hữu Chính, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới làm tổ trưởng

Tại Quận 10, TP.HCM đoàn công tác gồm 12 người do Bác sĩ Nguyễn An Bảo Chinh, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình làm tổ trưởng.

Vào TP. HCM hỗ trợ lần này, đoàn có nhiệm vụ hỗ trợ ngành Y tế TP.HCM trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ công tác xét nghiệm để đưa công dân từ TP. HCM trở về Quảng Bình. Trong quá trình thực hiện, mọi nhiệm vụ đều được báo cáo kết quả công tác về UBND thành phố thông qua Sở Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân, ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận tinh thần xung phong, tự nguyện của các bác sĩ lên đường chi viện cho TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trước giờ chia tay lên đường vào TP.HCM

Đoàn sẽ có thời gian 1 tháng cùng TP.HCM phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch vụ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân Trí Tâm cũng tình nguyện tham gia chống dịch.

Thay mặt cán bộ y bác sĩ lên đường chi viện TP.HCM, Bác sĩ Nguyễn Hữu Chính hứa sẽ tuân thủ sự phân công nhiệm vụ của nơi đến công tác và tuân thủ nghiêm mọi quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng tổ công tác cố gắng hoàn thành tốt công tác chuyên môn và hỗ trợ tối đa cho địa phương để sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tác giả: LÊ NGỌC

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP