Giáo dục

22 năm liên tục TP Hải Phòng có học sinh đoạt giải quốc tế

Ngày 19/7, UBND TP Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng Đoàn học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2023.

Em Nguyễn Tuấn Dương, học sinh lớp 12 Lý – Trường THPT chuyên Trần Phú đã có thành tích đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi vừa qua.

UBND TP Hải Phòng biểu dương Đoàn học sinh, giáo viên đạt thành tích cao kỳ thi Olympic Vật lý. Ảnh Vĩnh Quân

Phát biểu tại Lễ biểu dương Thầy giáo Vũ Thế Tiến đã cám ơn sự quan tâm các cơ quan, đơn vị lãnh đạo TP đã động viên, quan tâm kịp thời để thầy và trò có được vinh dự như ngày hôm nay…

Học sinh Nguyễn Tuấn Dương - người đoạt giải Huy chương bạc môn Vật lý tại kỳ thi. Ảnh Vĩnh Quân

Nguyễn Tuấn Dương – người đoạt giải huy Chuơng bạc môn Vật lý chia sẻ: “Rất vinh dự khi đã đoạt giải, em hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, nhà trường và sự quan tâm của lãnh đạo TP Hải Phòng. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nên em cần phải học tập nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người”…

Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại Lễ biểu dương. Ảnh Vĩnh Quân

Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã gửi lời chúc mừng em Nguyễn Tuấn Dương đạt thành tích đặc biệt trong cuộc thi vừa qua. “Hải Phòng là địa phương có truyền thống hiếu học, liên tục trong hơn 20 năm qua TP đều có học sinh đoạt giải quốc tế.

Một thành quả đáng ghi nhận của TP mà không phải địa phương nào cũng làm được. Đây chính là niềm tự hào, vinh dự của Đảng bộ và chính quyền nhân dân TP Hải Phòng. Đặc biệt năm 2023 là năm ngành giáo dục đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

Thời gian qua nhờ ngoài nỗ lực, sự cố gắng của các em học sinh còn kể đến sự cố gắng của các thầy cô giáo. Khi các em có được chiến thắng, thì cần phải rèn luyện hơn nữa để sau khi tốt nghiệp ra trường các em sẽ quay trở lại Hải Phòng để tiếp tục cống hiến cho quê hương”…

Tác giả: Vĩnh Quân

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP