Pháp luật

2 tháng môi giới bán dâm gần 90 lần

Theo đề nghị của gái bán dâm, mỗi khi khách có nhu cầu, chủ nhà nghỉ sẽ gọi điện điều gái mại dâm đến phục vụ. Mỗi lần mua bán dâm thành công, chủ nhà nghỉ nhận 100 ngàn đồng/ khách.

Ngày 23/3, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phan Thanh Nghị (SN 1957) về hành vi chứa mại dâm và Phạm Thị Hồng Yến (SN 1987) cùng trú tại thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil về hành vi môi giới mại dâm. Chỉ trong hai tháng, hai đối tượng này đã móc nối với nhau để môi giới, chứa chấp gần 90 vụ mua bán dâm tại nhà nghỉ Hoa Hồng do Nghị làm chủ.

Hai đối tượng Nghị và Yến tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, từ 6/2017 đến 8/2017, Nghị đã chứa mại dâm 73 lần cho Yến mua bán dâm tại nhà nghỉ Hoa Hồng. Trong những lần này, Yến và Nghị dẫn thêm 5 cô gái có tuổi đời 17-18 tuổi đến thay nhau phục vụ khách. Ngoài ra, Yến còn tự môi giới và dẫn gái đến nhà nghỉ Hoa Hồng 15 lần để phục vụ khách mua dâm. Mỗi lần trót lọt, Yến và Nghị được các cô gái này trả từ 50.000 đến 100.000 đồng (bao gồm tiền hoa hồng và tiền nhà nghỉ).

Trước đó, ngày 2/8/2017, Phan Thanh Nghị (chủ nhà nghỉ) và Phạm Thị Hồng Yến đã sắp xếp gái bán dâm cho 3 khách với giá 500.000 đồng/người/lần. Khoảng 21h cùng ngày, trong lúc 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Thanh Nghị 5 năm tù về tội chứa mại dâm và Phạm Thị Hồng Yến 3,5 năm tù về tội môi giới mại dâm. Riêng các đối tượng mua dâm, do không biết được tuổi của gái bán dâm nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Tác giả: Dương Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP