Xã hội

2 công nhân bị đất vùi lấp tử vong khi thi công hạ tầng ngầm đường điện,

Trong lúc thi công hạ tầng ngầm đường điện của công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Bình Định, 2 công nhân của một doanh nghiệp đã bị đất vùi lấp, dẫn đến tử vong.

Sáng 9-11, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông N.T (SN 1968) và ông D.C.T (SN 1971; cùng ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Trước khi tử vong, hai nạn nhân trên là công nhân của Công ty TNHH Thuận Hưng, có trụ sở tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thông tin ban đầu, chiều 8-11, trong lúc thi công hạ tầng ngầm đường điện của công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ thì hai công nhân N.T và D.C.T bất ngờ bị đất vùi lấp dưới rãnh mương. Phát hiện sự việc, đồng nghiệp chung công ty của hai nạn nhân liền tìm cách moi đất cứu nạn.

Tuy nhiên, sau khi đưa lên khỏi bãi đất vùi lấp thì hai nạn nhân này đã tử vong.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP