Xã hội

2 anh em Bùi Tiến Dũng và Văn Đại "nghẹt thở" giữa vòng vây người hâm mộ quê nhà

Sáng nay ngày 30/1, hàng nghìn cổ động viên, người hâm mộ xứ Thanh đã tổ chức lễ diễu hành, đón các tuyển thủ U23 Việt Nam quê Thanh Hóa từ khu vực Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn về tượng đài Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Sau đó tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa diễn ra lễ vinh danh các tuyển thủ.

Theo lịch trình, sáng nay, ngày 30/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức đoàn ra tận thủ đô Hà Nội đón các tuyển thủ U23 Việt Nam quê Thanh Hóa trở về địa phương để vinh danh về thành tích đặc biệt xuất sắc của các tuyển thủ tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018.

Người dân xứ Thanh đón chào những người con của quê hương U23

Hàng nghìn cổ động viên, người hâm mộ Thanh Hóa đã tổ chức lễ diễu hành, đón 3 tuyển thủ U23 Việt Nam quê Thanh Hóa trở về quê hương. Đó là niềm tự hào về bóng đá Thanh Hóa, tự hào về những người con xứ Thanh.

Dự kiến ban đầu của Ban chấp hành hội cổ động viên Thanh Hóa, sẽ có 2 xe 16 chỗ ngồi chở cổ động viên và khoảng 2.000 xe máy, xe mô tô dẫn đoàn cùng hàng vạn cổ động viên tham gia cùng đoàn diễu hành.

Trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa chật kín người hâm mộ

Đúng 11h ngày 30/1, đoàn cổ động viên xứ Thanh xuất phát từ khán đài B - Sân vận động tỉnh Thanh Hóa, hành trình đến khu vực Dốc Xây, thuộc địa phận thị xã Bỉm Sơn, giáp tỉnh Ninh Bình, để đón đoàn các cầu thủ từ Hà Nội về quê. Sau đó, dòng người diễu hành về tượng đài Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

Sáng ngày 30/1, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn hỏa tốc về việc đảm bảo công tác an ninh, an toàn, trật tự trong quá trình đón và trao thưởng các cầu thủ.

Cầu thủ Lê Văn Đại.

Bùi Tiến Dũng vẫy chào người hâm mộ quê nhà.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Theo đó, nhằm vinh danh các vận động viên Thanh Hóa là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018; UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức đón và trao thưởng cho các vận động viên (Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, quê Ngọc Lặc và hậu vệ Lê Văn Đại, quê thành phố Thanh Hóa) tại trụ sở UBND tỉnh.

Để đảm bảo việc đón và trao thưởng cho các vận động viên thành công, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi đoàn đi qua (thị xã Bỉm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, thành phố Thanh Hóa) có phương án phân luồng giao thông và đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn, trật tự trong suốt quá trình đón đoàn từ Hà Nội về thành phố Thanh Hóa, để Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt và trao thưởng cho các vận động viên nói trên.

Ngay trong chiều nay, tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra buổi lễ vinh danh các cầu thủ U23 Việt Nam quê Thanh Hóa. Tại buổi vinh danh, ngoài bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 3 tuyển thủ Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Lê Văn Đại được tặng thưởng số tiền 300 triệu đồng.

Trong đó, riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng được thưởng 200 triệu đồng, còn tiền vệ Bùi Tiến Dụng và trung vệ Lê Văn Đại được tặng thưởng mỗi người 50 triệu đồng. Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm khích lệ tinh thần của các tuyển thủ U23 Việt Nam quê Thanh Hóa.

Một số hình ảnh PV ghi nhân tại buổi đón - vinh danh các tuyển thủ:

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP