Thế giới

14 lính biên phòng Iran bị bắt cóc gần biên giới Pakistan

Nhiều binh sĩ Iran bị một nhóm khủng bố bắt cóc khi đang tuần tra ở khu vực biên giới giáp Pakistan.

Binh sĩ Iran đang tuần tra tại khu vực biên giới phía đông nam. Ảnh: AFP.

"14 thành viên lực lượng biên phòng Iran sáng nay bị bắt cóc ở khu vực biên giới với Pakistan", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 16/10 dẫn tuyên bố từ một quan chức nước này.

Quan chức Iran giấu tên cho biết các binh sĩ này bị bắt cóc vào khoảng 4-5h sáng khi đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới Lulakdan giáp Pakistan. Những kẻ bắt cóc là thành viên của một tổ chức khủng bố hoạt động ở biên giới đông nam Iran.

Lulakdan là một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Sistan-Baluchistan, nằm ở đông nam Iran, vốn thường xuyên là mục tiêu tấn công của lực lượng ly khai và các băng nhóm buôn lậu ma túy.

Quân đội Iran hồi tháng 9 đã tiêu diệt 4 tay súng Hồi giáo Sunni tại khu vực biên giới với Pakistan, trong đó có chỉ huy của nhóm Jaish al-Adl, lực lượng thường xuyên tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran trong những năm gần đây.

Vị trí tỉnh Sistan-Baluchistan ở đông nam Iran, giáp biên giới với Pakistan. Đồ họa: BBC.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP