Pháp luật

10 tên côn đồ mang dao kiếm truy sát, chém gục 2 anh em

Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã xác minh, làm rõ và bắt giữ 10 tên côn đồ dùng dao kiếm, mã tấu, truy sát, chém trọng thương 2 anh em họ hàng đang ngồi ăn đêm.

Ngày 3-2, tin từ Công an TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ 10 tên côn đồ gây ra vụ hỗn chiến, chém người trọng thương xảy ra tại nhà hàng của ông Cao Văn Nang (phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) vào khuya ngày 26-1.

Nhóm côn đồ và hung khí được Công an TP Sầm Sơn thu giữ

Theo đó, 10 đối tượng bị bắt gồm: Cao Văn Nhật (tức Nhật "sâu"), Nguyễn Nam Anh (tức Nam "hít"), Lương Viết Niên (tức Niên "tơ"), Vũ Đình Định, Hoàng Văn Nhất, Lương Viết Thành, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Chung, Cao Văn Hoàng và Trần Văn Thắng (cùng ngụ phường Trường Sơn).

Đây là ổ nhóm đã mang theo dao kiếm, lê, ống tuýp sắt rượt đuổi, chém trọng thương 2 anh em L.N.Kh và L.N.H. (ngụ phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn), khiến 2 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 26-1, tại một quán ăn vỉa hè trên phố Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, khi anh L.N.Kh (SN 1990) và anh L.N.H (SN 1997, là anh em con chú con bác) đang ngồi ăn đêm cùng một số người bạn, bất ngờ có hàng chục tên côn đồ đi trên nhiều xe máy, tay cầm dao kiếm, mã tấu, tuýp sắt, gậy… bất ngờ xông vào quán truy sát, chém tới tấp vào người anh Kh. và H.

Hình ảnh 2 anh em họ hàng ở Thanh Hóa bị nhóm côn đồ truy sát, đánh chém bị thương - Ảnh cắt từ clip

Thấy vậy, nhóm anh em Kh., H. tháo chạy sang quán đối diện để thoát thân, nhưng nhóm côn đồ vẫn hung hãn mang hung khí truy sát. Hậu quả, anh Kh. bị chém 2 nhát vào đầu, còn anh H. bị chém 2 nhát đứt gân tay phải. Điều đáng nói, trong quá trình bị truy sát, 2 anh em Kh. và H. đã quỳ xuống đất van xin nhưng nhóm côn đồ kia quyết không tha, tiếp tục đánh cho đến khi 2 nạn nhân gục xuống mới bỏ đi.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP