Tin địa phương

Sơn Hải Riverside: "Đệ nhất" nợ thuế Quảng Bình, tiền có lúc chỉ còn 110 triệu đồng

Doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tỉnh Quảng Bình với số nợ lên đến 1.284 tỷ đồng. Trước đó, cập nhật tại thời điểm cuối năm 2023, chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp còn gần 110 triệu đồng, giảm so với 166 triệu đồng hồi cuối năm 2022.

Sơn Hải Riverside là doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tỉnh Quảng Bình với số nợ lên đến 1.284 tỷ đồng. Ảnh: Chụp màn hình.


"Đệ nhất" nợ thuế tỉnh Quảng Bình

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình công bố danh sách 47 cá nhân và doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, với tổng số nợ lên đến 2.371 tỷ đồng tính đến ngày 31/5/2024.

Công ty TNHH Sơn Hải Riverside - doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Sơn Hải gây sốc khi đứng đầu danh sách này với khoản nợ thuế lên đến 1.284 tỷ đồng. Sơn Hải Riverside thường xuyên bị Cục Thuế Quảng Bình bêu tên nhưng với số nợ thấp hơn rất nhiều. Tại ngày 31/3/2024, con số này được xác định là 58,4 tỷ đồng, sau đó vọt lên 1.087 tỷ đồng và vừa lập kỷ lục gần 1.300 tỷ đồng.

Đây là khoản nợ tiền sử dụng đất dự án khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Phú Hải, TP Đồng Hới. Dự án có tổng diện tích khoảng 434.680m2, mật độ xây dựng 40%. Tổng vốn đầu từ lên đến 2.200 tỷ đồng.

Dự kiến khu dân cư Nam Cầu Dài cung cấp ra thị trường khoảng 2.500 căn nhà ở thương mại và nhiều công trình phụ trợ khác. Tiện ích nội khu của dự án gồm hạ tầng như công viên công cộng; trung tâm thương mại khách sạn; nhà văn hóa; trường học; khu thể thao...

Giữa năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải để thực hiện dự án khu đô thị Nam Cầu Dài.

Tại dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài, Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư, còn Sơn Hải Riverside là doanh nghiệp phát triển. Tập đoàn Sơn Hải nắm giữ 100% vốn Sơn Hải Riverside.

Cần phải nhấn mạnh, từ năm 2023, Sơn Hải Riverside đã bị “bêu tên” vì nợ thuế. Thế nhưng, tại ngày 31/12/2023, chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của công ty được xác định chỉ là 0 đồng.

Tài khoản chỉ còn 110 triệu đồng

Sơn Hải Riverside thành lập ngày 7/2/2020 tại số 117 Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với ngành nghề chính là “kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”. Người đại diện pháp luật ở thời điểm hiện tại là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Ở thời điểm mới thành lập, Sơn Hải Riverside có vốn điều lệ 330 tỷ đồng do doanh nhân sinh năm 1933 Nguyễn Quang Kinh là người đại diện pháp luật kiêm giám đốc. Từ 6/6/2022, ông Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1984) thay vị trí của ông Kinh.

Trong nhiều thời điểm, tổng số lượng người lao động của Sơn Hải Riverside được xác định là 10 người. Đồng thời, chưa có thông tin nào cho thấy công ty giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, tại ngày 31/12/2023, vốn góp chủ sở hữu Sơn Hải Riverside chỉ là gần 263 tỷ đồng.

Dù có quy mô vốn và tổng tài sản hàng trăm tỷ đồng nhưng tiền của Sơn Hải Riverside là vô cùng khiêm tốn. Hồi cuối năm 2023, chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền chỉ là gần 110 triệu đồng, giảm nhẹ so với 166 triệu đồng hồi cuối năm 2022.

Sơn Hải Riverside còn rất ít tiền vì đa phần tài sản công ty đều nằm ở dự án khu đô thị Nam Cầu Dài.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty đạt 311 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng, tương đương 11,5% so với cuối năm 2022. Chỉ tiêu này chiếm 95,4% tổng tài sản.

Thành lập từ năm 2020 nhưng cho tới năm 2023, Sơn Hải Riverside vẫn như “xác sống” khi không có nhiều hoạt động đáng kể. Trong nhiều năm liền, công ty không hề phát sinh doanh thu, chi phí hay lợi nhuận. Tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều được xác định là 0 đồng.

Dòng tiền Sơn Hải Riverside “chảy” rất nhẹ. Hồi cuối năm 2023, công ty ghi nhận 903 triệu đồng trả trước cho người bán ngắn hạn, 2,2 tỷ đồng phải thu ngắn khác và 63,6 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn.

Đáng chú ý, trong nhiều thời điểm, tổng nhân sự của công ty là 10 người nhưng công ty lại không phát sinh bất cứ chi phí nào. Tiền chi trả cho người lao động là 0 đồng.

Tác giả: Thanh Giang

Nguồn tin: Báo Thanh Tra

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP