Thế giới

Cháy nhà máy pin lithium ở Hàn Quốc, ít nhất 20 người thiệt mạng

Khoảng 20 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy nhà máy pin lithium ở Hwaseong, phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết, khoảng 20 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy nhà máy pin lithium ở Hwaseong, cách Seoul 45km về phía nam hôm 24/6. Những người thiệt mạng được cho là nằm trong số 23 người mất tích trong vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa tại nhà máy pin lithium ở Hwaseong, phía nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/AP

Theo Yonhap, trong số 23 người mất tích trong vụ cháy, có 20 người được cho là người nước ngoài, bao gồm cả công dân Trung Quốc. Con số này có thể thay đổi do danh sách công nhân toàn thời gian và bán thời gian hàng ngày đã không còn.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát tại nhà máy sản xuất pin lithium Aricell ở Hwaseong, cách Seoul 45 km về phía Nam, vào khoảng 10h30 sáng.

Truyền hình Hàn Quốc phát hình ảnh cho thấy những vụ nổ nhỏ liên tục xảy ra kèm theo những tia lửa trong nhà máy đang cháy.

Lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa vào khoảng 15h (theo giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ sau đó tiến vào nhà máy và tìm thấy các thi thể.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn tại tòa nhà bê tông cốt thép 3 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 2.300 mét vuông.

Một nhân chứng cho biết, hỏa hoạn xảy ra sau khi các tấm pin phát nổ trong lúc công nhân kiểm tra và đóng gói.

Lực lượng cứu hỏa đã gặp khó khăn trong việc dập tắt hoàn toàn ngọn lửa vì pin lithium đang cháy rất khó xử lý bằng các phương pháp chữa cháy thông thường.

Ngọn lửa lan nhanh do các tấm pin phát nổ liên tục, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn khi vào bên trong tìm kiếm. Có ít nhất 35.000 cục pin ở bên trong nhà máy.

Chính phủ hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong do thảm họa.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min đã yêu cầu tất cả các cơ quan chính phủ liên quan và chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực và nhân lực sẵn có để dập tắt đám cháy và cứu những người sống sót.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP